Nâng cao ý thức từ hoạt động trải nghiệm, thực hành phòng cháy, chữa cháy

ĐTO - Trang bị kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, hướng dẫn cách thoát nạn, sơ cứu cơ bản khi gặp phải sự cố cháy, nổ... là những nội dung thiết thực được lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp trang bị cho người dân qua chương trình trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn ra vừa qua tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh.

Thực hành phun nước tiêu điểm

Thực hành phun nước tiêu điểm

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, qua 2 ngày triển khai hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC đã có trên 1.300 người dân, học sinh, sinh viên, đội PCCC cơ sở tham gia.

Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chia sẻ, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và thoát nạn khi xảy ra cháy. Bên cạnh đó, người dân, học sinh, sinh viên, người lao động, đội PCCC cơ sở, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh còn được thực hành chữa cháy, cứu nạn với những tình huống cụ thể, gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

Trực tiếp trải nghiệm các tình huống giả định, bạn Nguyễn Hồng Phương Yến, huyện Lấp Vò chia sẻ: “Em ấn tượng nhất là tình huống giả định bình gas trong nhà bị rò rỉ gây cháy và cách dùng bình chữa cháy xách tay để xử lý tình huống. Thực tế hiện nay, phần lớn các gia đình đều trang bị bình chữa cháy trong nhà để phòng ngừa khi có tình huống xấu xảy ra, tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng bình chữa cháy đúng cách và cách xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Chính vì vậy, với cách xử lý tình huống thực tế từ chương trình trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giúp cho em và gia đình bình tĩnh ứng phó, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình”.

Cùng nhóm bạn tham gia trải nghiệm tình huống thoát nạn trên cao, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, bạn Nguyễn Minh Hoàng (sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp) chia sẻ: “Bên trong khu nhà trải nghiệm, khói mù mịt, em và các bạn phải bò thấp người xuống đất và men theo tường tìm lối thoát. Cảm giác trong môi trường đó rất khó thở, tâm trạng khá bất an. Đây chỉ là sự trải nghiệm, còn thực tế em nghĩ sẽ nguy hiểm và tâm lý sẽ hoảng sợ hơn rất nhiều. Do đó, sau lần trải nghiệm này, em sẽ nâng cao ý thức hơn về việc phòng cháy”.

Chương trình này còn có sự tham gia tích cực của đông đảo các em thiếu nhi, học sinh trên địa bàn tỉnh về công tác chữa cháy. Qua trải nghiệm giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH.

Anh Bùi Văn Trường ngụ thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh - phụ huynh có con tham gia chương trình trải nghiệm chia sẻ, cháy nổ luôn là nguy cơ tiềm ẩn, đe dọa đến tài sản, tính mạng của mỗi người. Vì vậy, việc trang bị những kiến thức và kỹ năng để thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ cho lứa tuổi học sinh là rất cần thiết, giúp các cháu hiểu rõ cách tự bảo vệ an toàn cho bản thân khi gặp sự cố. “Tôi nghĩ hoạt động này cần được làm thường xuyên, liên tục, đồng đều, rộng khắp tại các trường. Công tác phòng cháy cần trở thành thói quen của người lớn lẫn trẻ em mới mang lại hiệu quả cao”, anh Trường cho biết.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó đội trưởng Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, chương trình trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH năm nay được phát động và diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Tại Đồng Tháp, chương trình được tổ chức tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức cơ bản và trải nghiệm, thực hành, vận hành các trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH cho toàn dân. Đồng thời, qua hoạt động trải nghiệm sẽ giúp người dân hiểu, thông cảm, chia sẻ với những khó khăn, gian lao, hiểm nguy của người Cảnh sát PCCC&CNCH.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, sau hoạt động này, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý thức PCCC. Trong đó, ngoài việc ban hành văn bản, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC tại các địa phương, trường học theo quy định, lực lượng sẽ đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, nhắc nhở những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao (khu dân cư, nhà trọ, khách sạn, vũ trường, quán karaoke, trung tâm thương mại...) đảm bảo các điều kiện về PCCC, nhất là thời điểm cuối năm, tình hình cháy nổ có những diễn biến phức tạp...

MN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/nang-cao-y-thuc-tu-hoat-dong-trai-nghiem-thuc-hanh-phong-chay-chua-chay-117566.aspx