Nâng cấp di tích Bến đò Thượng Trụ - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Hà Tĩnh

Huyện Can Lộc vừa có quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo Bến đò Thượng Trụ - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 3/1930.

Bến đò Thượng Trụ sẽ được cải tạo, nâng cấp

Bến đò Thượng Trụ sẽ được cải tạo, nâng cấp

Với nguồn kinh phí 2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện, di tích Bến đò Thượng Trụ sẽ được nâng cấp, xây dựng hệ thống nền, mương thoát nước, kè, mở rộng khuôn viên, xây dựng thêm bồn hoa cây cảnh, bia dẫn tích, ốp lại nền, tường …

Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản huyện báo cáo phương án nâng cấp, cải tạo Bến đò Thượng Trụ với lãnh đạo huyện Can Lộc

Đây là công trình có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) gắn với kỷ niệm thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh và 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc- Can Lộc.

Công trình sẽ khởi công vào cuối tháng 9 và hoàn thành trước ngày kỷ niệm 550 năm thành lập huyện.

Anh Thư

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/nang-cap-di-tich-ben-do-thuong-tru-noi-thanh-lap-chi-bo-dang-dau-tien-cua-ha-tinh/179462.htm