Nâng cấp đường Nguyễn Huệ

Đường Nguyễn Huệ đi Gò Ký dài khoảng 1km là tuyến đường huyết mạch chạy dọc theo địa bàn xã Vạn Phước, kết nối Vạn Phước với Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh). Hàng chục năm nay, tuyến đường này chưa được nâng cấp. Mới đây, huyện đã quyết định đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

Đường Nguyễn Huệ đi Gò Ký dài khoảng 1km là tuyến đường huyết mạch chạy dọc theo địa bàn xã Vạn Phước, kết nối Vạn Phước với Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Hàng chục năm nay, tuyến đường này chưa được nâng cấp. Mới đây, huyện đã quyết định đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

Ông Võ Tấn Dũng - Trưởng thôn Gò Ký cho biết, toàn thôn có khoảng 300 nhân khẩu, cùng với thôn Tân Phước Bắc 700 nhân khẩu thường xuyên đi qua tuyến đường này để vào trung tâm xã. Tuy nhiên, đường chỉ rộng chừng 2m, hoàn toàn là đường đất, gập ghềnh, nắng bụi, mưa lầy, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân nhiều lần kiến nghị các cấp sớm đầu tư nâng cấp con đường này. Hàng năm, bằng nguồn quỹ của thôn, thôn cũng mua một số xe đất đổ lên khu vực bị ổ gà cho người dân đi lại nhưng không ăn thua.

 Đường Nguyễn Huệ đi Gò Ký sẽ sớm được nâng cấp.

Đường Nguyễn Huệ đi Gò Ký sẽ sớm được nâng cấp.

Được biết, đây là tuyến đường có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của Vạn Phước kết nối với xã Vạn Thọ, phục vụ việc vận chuyển nông sản của địa phương. Ông Nguyễn Hùng - Chủ tịch UBND xã Vạn Phước cho biết, xã có khoảng 200ha ruộng lúa nằm ở khu vực thôn Gò Ký, 45ha đìa nuôi trồng thủy sản (trong khi toàn xã có 63ha). Việc vận chuyển lúa cũng như các sản phẩm nuôi trồng thủy sản của người dân gặp nhiều khó khăn. Cứ đến vụ thu hoạch, các thương lái đưa xe tới thu mua phải để xe ngoài đầu đường, sau đó tăng bo bằng xe tải nhỏ để chở hàng khiến chi phí tăng cao.

Sau nhiều năm kiến nghị, UBND huyện Vạn Ninh đã quyết định đầu tư nâng cấp toàn tuyến đường này để tạo điều kiện cho người dân lưu thông cũng như hoàn chỉnh hệ thống giao thông trong khu vực, chỉnh trang tạo mỹ quan tuyến đường. Dự án được chia làm 2 đoạn thi công, đoạn 1 dài 283m, bề rộng nền đường 4m, mặt đường rộng 3m, còn lại lề hai bên 0,25m; đoạn 2 dài 830m, bề rộng nền đường 5m, mặt đường rộng 3,5m, lề hai bên 0,75m. Đường được thiết kế có kết cấu bê tông xi măng. Tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, còn lại ngân sách địa phương.

Theo ông Hùng, thuận lợi của dự án là không phải giải phóng mặt bằng. Hiện nay, xã đã bàn giao mặt bằng thi công cho đơn vị nhà thầu. Địa phương đang vào vụ gặt lúa rộ nên dự kiến đến trung tuần tháng 4 sẽ bắt đầu khởi công xây dựng. Dự kiến dự án sẽ xong trước mùa mưa năm nay để đưa vào khai thác.

MẠNH HÙNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201904/nang-cap-duong-nguyen-hue-8110303/