Nâng cấp trường sở, động viên học trò trước thềm năm học

Trước khi chính thức vào năm học mới, các trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) ở Đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn thành công tác hướng dẫn HS đầu cấp làm quen với môi trường nội trú. Song song đó, các trường cũng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nhằm giúp các em HS dân tộc yên tâm chăm lo việc học.

HS sống trong môi trường nội trú được tạo điều kiện tốt nhất để yên tâm học tập

Chăm lo chu đáo HS đầu cấp

Tại Trường THPT DTNT Huỳnh Cương (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) năm học 2018 - 2019 đón 210 em HS vào lớp 10 theo chỉ tiêu được giao, trường có 18 lớp học ở 3 khối. Có khoảng 40% HS đầu cấp được tuyển đã từng học trường DTNT cấp THCS. Tuy nhiên trường vẫn tiến hành tập hợp các em và thông tin về nội quy ăn, ở, học tập theo điều kiện thực tế. Trong những tuần đầu nhà trường tạo điều kiện phụ huynh thăm con sau mỗi buổi học, giải quyết phép cuối tuần không quá 3 em/lớp, HS được đồng loạt về phép vào cuối tháng.

Thầy Thạch Song - Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Huỳnh Cương, trao đổi: “Nhà trường cho các em tập trung trước một tuần để các em nắm rõ các nội quy về kí túc xá, các quy định của nhà trường… Đặc biệt, về những điều lệ trường phổ thông, quy tắc ứng xử ở ngôi nhà chung nội trú. Cũng trong thời gian này, các em được nhận đầy đủ chính sách về học phẩm, học bổng theo quy định Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT từ quần áo, mùng mền, chiếu gối, sách giáo khoa, tập vở… Phòng nào cần thêm vật dụng gì cần thiết phục vụ ở kí túc xá nhà trường sẽ liên hệ mua giùm”.

“Sắp tới đây trường có thay đổi về quy mô trường lớp nên chúng tôi càng phải thực hiện trách nhiệm cao nhất để đảm bảo cho HS được học tập thuận lợi nhất” - thầy Trần Văn Chúng - Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh Bạc Liêu

Trường Phổ thông DTNT tỉnh Bạc Liêu (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) năm học này tuyển được gần 130 HS. Đây là ngôi trường cấp THPT duy nhất chủ yếu dành cho các em HS dân tộc Khmer của tỉnh. Các em được tuyển vào hầu như mới lần đầu, còn bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường nội trú, nên nhà trường quan tâm sâu sát đến từng đối tượng, nhằm động viên kịp thời để các em tập trung ôn tập cho kì thi khảo sát sắp tới.

Thầy Trần Văn Chúng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ: “Trường đã tổ chức một buổi sinh hoạt hướng dẫn HS khối 10 thực hiện nội quy kí túc xá như: Tiếp nhận phòng ở, chú ý khoảng thời gian sinh hoạt - học tập, ý thức tốt trong môi trường sống tập thể với các bạn… Chúng tôi chủ động tổ chức ôn tập cho lớp tạm tuyển từ lớp 9 lên lớp 10 phục vụ cho công tác tuyển bổ sung do tuyển lần 1 còn thiếu; hầu hết các em đã hoàn thành bài kiểm tra đạt yêu cầu có kết quả tốt, đến nay trường cũng đã duy trì sĩ số gần đủ chỉ tiêu được giao”.

Tạo điều kiện tốt nhất để HS học tập

Trong năm học 2018 - 2019, khu kí túc xá của Trường THPT DTNT Huỳnh Cương (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) có 40 phòng mới và 29 phòng bán kiên cố đáp ứng nhu cầu học tập của trên 600 HS nội trú. Trên cơ sở hạng mục đã cũ, trường được UBND tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ cấp kinh phí xây dựng mới 12 phòng học và 1 hội trường từ công trình đã xuống cấp.

Từ tháng 7/2018, Trường THPT DTNT Huỳnh Cương tiến hành tổ chức sửa chữa cơ sở vật chất hư hỏng ở kí túc xá, sơn lại các bức tường phòng đảm bảo được nhà ở khang trang cho các em. Với đặc thù môi trường nội trú, trường chú trọng đầu tư không gian sống trong lành cho giáo viên và HS như: Trồng nhiều hoa kiểng, bố trí hồ nước, bố trí hòn non bộ tạo cảnh quan và làm nhà lưới trồng hoa lan cho giáo viên…

Để đảm bảo trật tự và duy trì lối sống nền nếp nội trú, Trường THPT DTNT Huỳnh Cương có Ban Quản sinh trực quản lí ngoài giờ hành chính, thực hiện quản lí cách ăn ở, giáo dục kĩ năng sống cho tất cả HS. Trường còn bố trí 2 giáo viên bổ trợ kĩ năng sống cho các em. Hàng tuần HS được vui chơi văn nghệ thể thao mang đậm truyền thống dân tộc Khmer, qua đó xây dựng môi trường học tập lành mạnh hướng đến rèn luyện thể chất, phát huy kết nối HS tăng thêm tinh thần đoàn kết, hơn hết là góp phần giáo dục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho trò.

Từ chủ trương của địa phương, trong năm học 2018 - 2019, tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh Bạc Liêu tiến hành xây dựng thêm khu nhà học, nhà chức năng trong khuôn viên dành cho cấp THCS, đến khi khánh thành sẽ chính thức tuyển HS liên cấp; tạo điều kiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh theo học, đặc biệt là giúp đỡ HS vùng khó có nhiều cơ hội chủ động trong học tập…

Thùy Trang

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nang-cap-truong-so-dong-vien-hoc-tro-truoc-them-nam-hoc-3947867-b.html