Nâng chất

- Tin này thiệt hay: Ngành công an sẽ thực hiện giảm tầng nấc trung gian, không còn cấp tổng cục. Sẽ có sáu tổng cục phải giải thể, hai cơ quan bộ tư lệnh phải hạ cấp. Đây là thay đổi mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ trong chuyện tinh gọn bộ máy, biên chế.

- Ờ, vì từ lâu nay dư luận eo sèo vụ nhiều cấp trung gian, giờ mới thấy có chuyển biến dứt khoát. Mà giải thể các tổng cục, tức là sẽ giảm nhiều người đeo hàm tướng.

- Hàm này chức kia là để mần việc thôi, nên nếu công việc không cần thì phải điều chỉnh. Đã giải thể cấp tổng cục, cũng sẽ giải thể hàng chục đơn vị cấp dưới liên quan đến ông ở trên. Nhiều cục nghiệp vụ trước đây tách ra, giờ sẽ nhập lại phụ trách chuyên môn, địa bàn rộng hơn.

- Nữa, là vì ở trên làm gọn, nên ở các địa phương có bộ máy phình ra cũng phải sắp xếp cho tinh gọn. Sĩ quan cấp tướng nhiều quá mà công việc không chạy là không ngon. Cấp trung gian án ngữ, lại tạo ra đặc quyền đặc lợi, hưởng nhiều chế độ chính sách từ lúc đương chức tới lúc về hưu. Dân tình thấy có thay đổi rành mạch như vầy đương nhiên là ủng hộ hai tay.

- Chính những người trong cuộc cũng phải bỏ lợi ích riêng tư để đồng hành với đường hướng mới. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cứ thể mà làm tới. Có giảm rườm rà mới nâng được chất!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nang-chat-509454.html