Nắng hạn, nông dân Diễn Châu mua nước tưới ruộng trước khi thu hoạch lạc

Do nắng hạn kéo dài, đất ruộng chai cứng, do đó, để nhổ lạc không bị đứt, một số vùng ở Diễn Châu phải thuê xe chở nước để tưới ruộng trước khi thu hoạch.

Người dân phải thuê xe xi-téc chở nước tưới ruộng trước khi thu hoạch. Ảnh: T.P

Lạc vụ xuân đã già, đến kỳ thu hoạch nhưng nắng hạn kéo dài khiến đất chai cứng, không nhổ được, do đó, gia đình chị Nguyễn Thị Tý (xã Diễn An, Diễn Châu) phải thuê xe xi-téc chở nước tưới đẫm cho lạc.

Giá mỗi xe nước là 300.000 đồng. Chị Tý cho biết: “Đất chai cứng, nhổ lên là đứt rễ, đứt củ, không thu hoạch được. Phải thuê xe chở nước tưới, làm ướt đất, mềm đất mới nhổ được lạc. Mỗi xe như vậy đủ tưới cho 1 sào là 300.000 đồng”.

Không chỉ gia đình chị Tý mà nhiều hộ trồng lạc ở đây cũng phải thuê xe xi-téc chở nước tưới ruộng trước khi thu hoạch. Nước tưới được lấy từ các ao, hồ, chở đến tận ruộng và dùng vòi tưới đẫm mặt ruộng, đất mềm, ướt. Sau đó, người dân mới bắt đầu thu hoạch.

“Không phải ruộng nào cũng phải tưới, chỉ những vùng đất khô, chai cứng thôi. Từ đầu mùa thu hoạch lạc đến nay, tôi đã chở hàng trăm chuyến nước phục vụ bà con”, một chủ xe xi-téc chở nước ở xã Diễn Phú (Diễn Châu) cho biết.

Mỗi sào, người dân tốn thêm 250.000-300.000 đồng tiền nước tưới đẫm mặt ruộng. Ảnh: T.P

Ở xã Diễn Thịnh, trừ các ruộng lạc dọc biển, đất cát nên tơi, xốp, trời nắng không bị ảnh hưởng thì các ruộng dọc Quốc lộ 1A đều phải thuê xe chở nước bơm tưới mới nhổ được. Anh Hoàng Công Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diễn Thịnh cho biết: “Năm nay đại hạn, lạc không thể nhổ được vì đất chai cứng. Chỉ còn cách thuê xe chở nước bơm tưới ruộng. Do đó, bà con tốn thêm mỗi sào lạc 250.000-300.000 đồng thuê xe chở nước”.

Vụ này, Diễn Châu trồng 2.300 ha, với hơn 10.000 hộ trồng lạc, nhà ít trồng 1 sào, nhà nhiều trồng từ 6 đến 8 sào. Các xã Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Hùng, Diễn Thành, Diễn Kỷ, Diễn Phong có diện tích trồng lạc nhiều đã đào hàng trăm giếng khoan tại ruộng để lấy nước tưới cho lạc khi nắng hạn xảy ra.

Vậy nhưng, hiện nay, đại hạn, nguồn nước giếng khoan cũng hạn chế nên để làm mềm đất, người dân phải thuê xe xi-téc chở nước đến tận ruộng tưới.

Người dân dựng bạt để bẻ lạc. Ảnh: T.P

Dù nắng nóng cao điểm nhưng người dân phải bám đồng thu hoạch lạc. Để tránh nắng, họ chủ yếu nhổ lạc vào ban đêm hoặc sáng sớm. Hầu hết người dân nhổ lạc vào ban đêm, ban ngày chỉ căng bạt để bẻ lạc.

“Cướp” thời gian, “cướp" nắng để thu hoạch và phơi phóng trước khi có đợt không khí lạnh, gây mưa lốc vào tuần sau, người dân cũng phải thuê thêm nhân lực nhổ lạc, thuê máy tuốt lạc ngay tại ruộng để đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm nhân công.

“Nắng lắm rồi mưa nhiều, lạc đến kỳ thu hoạch mà gặp mưa là nứt nẻ, thối củ. Do đó, dù nắng nóng cực đoan nhưng nông dân cũng phải tranh thủ thu hoạch lạc. Những hộ diện tích lớn, nhà neo người thì phải thuê người nhổ, thuê máy tuốt để kịp thu hoạch trước khi mưa đến, phơi phóng khi nắng to”, bà Nguyễn Thị Hiền, nông dân xã Diễn Thịnh cho biết.

Máy tuốt lạc được thuê với tiền công 300.000 đồng/sào. Ảnh: T.P

Hiện, ngày công mỗi ngày nhổ lạc là 300.000 đồng/người; tiền công tuốt lạc là 300.000 đồng/sào. Dự kiến đến khoảng giữa tháng 5, bà con nông dân Diễn Châu sẽ thu hoạch xong 100% diện tích lạc vụ xuân, tiến hành gieo trồng vừng hè thu.

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nang-han-nong-dan-dien-chau-mua-nuoc-tuoi-ruong-truoc-khi-thu-hoach-lac-post288612.html