Nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc lên 100 tỉ USD

Ngày 13-5, tại TP Quy Nhơn, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22.12.1992 - 22.12.2022).

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp, được vun đắp bằng tình hữu nghị, những nỗ lực chung của nhà nước và nhân dân. Năm 2021, Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 9.265 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 78,6 tỉ USD; là đối tác ODA, du lịch, lao động lớn thứ 2 và đối tác thương mại đứng thứ 3, với tổng kim ngạch song phương đạt trên 78 tỉ USD, gấp 150 lần so với thời điểm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định ký văn bản ghi nhớ hợp tác với lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định ký văn bản ghi nhớ hợp tác với lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc

"Tôi tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỉ USD vào năm 2023 và hướng đến mục tiêu đạt 150 tỉ USD vào năm 2030. Hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ hội để kết nối các địa phương khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên với các đối tác Hàn Quốc, kịp thời đáp ứng sự quan tâm và nhu cầu giao lưu, trao đổi giữa 2 phía nhằm củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường kết nối cùng có lợi" - ông Vũ bày tỏ.

Theo ông Park Noh Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, sự kiện lần này là cơ hội quý báu để các cơ quan chính phủ 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc cùng các doanh nghiệp gặp gỡ, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác kinh tế. "Tôi mong rằng Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 được tổ chức vào thời điểm quan trọng này sẽ là dịp để đưa tiêu chuẩn hợp tác của hai nước lên một tầm cao hơn" - ông Park Noh Wan nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Đức Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/nang-kim-ngach-thuong-mai-viet-han-len-100-ti-usd-20220513213330678.htm