Năng lượng tích cực của con người Việt Nam ở khắp mọi nơi

LTS. Nhân dịp nhận nhiệm vụ là Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam từ tháng 3/2020, ông Shimizu Akira đã gửi lời chào tới Việt Nam, chia sẻ những cảm nghĩ từ nhiệm kỳ công tác 10 năm trước tại Việt Nam đến một khám phá mới mẻ từ đại dịch Covid-19...

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Shimizu Akira. (Nguồn: SGGP)

Tôi vô cùng may mắn vì đã có thể bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam một cách an toàn sau khi hoàn tất việc cách ly tự nguyện và tuân thủ quy định về giãn cách xã hội khi đến Việt Nam. Tôi mong rằng chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua được tình hình khó khăn hiện nay.

Tôi đã từng công tác tại Văn phòng JICA Việt Nam ở Hà Nội 10 năm về trước, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 2/2014, và đây là nhiệm kỳ công tác thứ hai của tôi tại Việt Nam.

10 năm trước khi mới đặt chân đến Việt Nam, tôi thực sự ngỡ ngàng trước dòng người tấp nập ngược xuôi trong tiếng còi xe ồn ã, và cùng với đó, tôi cũng cảm nhận được năng lượng tích cực của con người Việt Nam ở khắp nơi, như hứa hẹn rằng: “Ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn ngày hôm nay!”.

Và quả đúng như cảm nhận của tôi, kinh tế, xã hội và nhiều phương diện khác của Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian qua.

Trong nhiều năm, JICA đã và đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và thắt chặt mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản thông qua các hình thức hợp tác như: hợp tác Kỹ thuật, vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại. Phát triển cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam, do đó, JICA sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại đây.

Song song với hoạt động trên, nhằm tăng cường mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản, các dự án phát triển nguồn nhân lực cũng như hợp tác với chính quyền địa phương Nhật Bản, các tổ chức phi chính phủ (NGO)… cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

JICA cũng sẽ tiếp tục mở rộng các dự án phát triển tận dụng tri thức của các doanh nghiệp Nhật Bản. Hơn thế, dựa trên nền tảng mà người tiền nhiệm của tôi là ông Konaka và nhiều lớp đàn anh đi trước đã dày công vun đắp, tôi mong muốn phát huy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Khi đến Việt Nam làm việc lần này, tôi đã khám phá ra một điều vô cùng mới mẻ về Việt Nam từ trải nghiệm của chính bản thân mình.

Tính đến ngày 11/5, tại Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19 và đang kiểm soát tốt việc lây nhiễm trong cộng đồng. Tôi có thể thấy người dân Việt Nam luôn giữ bình tĩnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tôi vẫn luôn tự hỏi người Việt Nam đối phó thế nào với mối đe dọa mới này, tại sao họ lại có được sự bình tĩnh như vậy, và cũng từ đó, tôi đã cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng to lớn của con người nơi đây.

Khi làm việc cho JICA - tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, tôi vẫn luôn nhìn nhận Việt Nam và Nhật Bản là các đối tác chiến lược của nhau, và tập trung nỗ lực xây dựng mối quan hệ Việt Nam–Nhật Bản thông qua các hoạt động ODA.

Tuy nhiên, qua trải nghiệm lần này, tôi nhận thấy rằng bản thân mình cần phải học hỏi nhiều hơn bao giờ hết từ đất nước này và hợp tác chặt chẽ để cùng nhau giải quyết những thách thức trong thế giới hậu Covid-19.

Chúng ta sẽ cần chờ thêm một thời gian nữa để có thể vượt qua được những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ lại cùng đóng góp hết sức mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội năng động của Việt Nam.

Shimizu Akira

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nang-luong-tich-cuc-cua-con-nguoi-viet-nam-o-khap-moi-noi-116896.html