Nàng ngoài 30 tránh diện những món này để bảo toàn sự thanh lịch

Thường thì ở tuổi 30 trở đi, ai cũng bắt đầu nghĩ đến việc 'cải tổ' phong cách sao cho thật trẻ trung mà vẫn đúng mực.

Các nàng ở độ tuổi 30 trở đi luôn mong muốn có một phong cách thời trang thật trẻ trung nhưng vẫn giữ được sự nền nã. Muốn làm được điều đó, chị em nên tránh diện những món đồ sau trong mùa hè này nhé!

Chiếc áo phông là item không bao giờ có thể thiếu được trong tủ đồ của các cô gái. Dù ở lứa tuổi nào, chị em cũng có thể diện kiểu áo này để trông năng động và thoải mái.

Chiếc áo phông là item không bao giờ có thể thiếu được trong tủ đồ của các cô gái. Dù ở lứa tuổi nào, chị em cũng có thể diện kiểu áo này để trông năng động và thoải mái.

Tuy nhiên, nàng ngoài 30 cần tránh loại áo có in hình thù ngộ nghĩnh, dễ thương. Mặc dù chúng có màu sắc, họa tiết rất bắt mắt và trẻ trung nhưng lại dễ làm cho các quý cô rơi vào tình trạng "cưa sừng làm nghé", mất đi dáng vẻ thanh lịch vốn có.

Thay vào đó, các nàng có thể diện áo phông trơn màu, vừa dễ phối đồ lại bảo toàn được phong độ mặc đẹp của bản thân.

Kiểu chân váy này được yêu thích và lựa chọn bởi những cô nàng đang ở độ tuổi mới lớn cho những ngày xuống phố hoặc gặp gỡ bạn bè ở trường học, quán cafe, trà sữa....

Chúng thường chỉ phù hợp với những nàng đang trong độ tuổi "teen" mà thôi. Chính vì thế, đây cũng là item mà các quý cô U30, U40 không nên kết thân vào mùa hè. Ngoài ra, chân váy tennis hay có thiết kế tương đối ngắn nên sẽ làm ảnh hưởng tới phong cách thời trang thanh lịch mà chị em đang theo đuổi.

Những chiếc chân váy suông có độ dài chấm gối là một trong những gợi ý phù hợp hơn cho các nàng.

Mùa hè oi bức là thời điểm lên ngôi của những chiếc quần short năng động, khỏe khoắn.

Nhưng đây lại là loại trang phục rất dễ làm các nàng rơi vào tình trạng mặc kém duyên và hớ hênh. Để luôn chỉn chu và xinh xắn, các quý cô ngoài 30 tốt nhất đừng nên diện kiểu quần short vừa bó vừa ngắn.

Các nàng có thể trở thành thảm họa thời trang trong những tình huống không mong muốn. Để an toàn, chị em hãy chọn cho mình những chiếc quần short có thể che được 2/3 đùi và có độ rộng vừa phải.

Để "hack" tuổi tuyệt đối, quần yếm luôn là bí quyết của các cô gái.

Thế nhưng, kiểu quần yếm dáng ngắn lại không hề thích hợp với những chị em U30, U40. Khi diện loại trang phục có đôi chút nhí nhảnh này, các nàng sẽ mất đi sự tinh tế và duyên dáng.

Trong trường hợp vẫn muốn mặc quần yếm để trông trẻ trung hơn tuổi, các quý cô nên chọn loại quần dáng dài và phối với áo sơ mi sẽ thanh lịch và chỉn chu hơn.

Dù mát mẻ đến đâu, nàng ngoài 30 tránh diện những món đồ trênđể bảo toàn sự thanh lịch nhé!Những kiểu chân váy điệu đà, thướt tha luôn là một trong những sự lựa chọn ưu tiên dành cho các nàng. Ngoài vẻ duyên dáng và nữ tính, nhiều mẫu chân váy còn giúp các quý cô U30 "hack" tuổi hết sức hiệu quả.

Theo Lan Anh/Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nang-ngoai-30-tranh-dien-nhung-mon-nay-de-bao-toan-su-thanh-lich/20220618081400027