Nắng nóng bao trùm miền Bắc, mưa dông rải rác khắp miền Nam ngày cuối tuần

Hôm nay (22/9), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh miền Bắc, trong khi đó, mưa rào và dông là trạng thái thời tiết chủ đạo ở miền Nam.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (22/9), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 31 – 34 độ C.

Trong khi đó, mưa rào và dông sẽ là trạng thái thời tiết chủ đạo ở Nam Bộ trong hôm nay.

Hôm nay (22/9), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh miền Bắc, trong khi đó, mưa rào và dông là trạng thái thời tiết chủ đạo ở miền Nam. (Ảnh: Zing)

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 22/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 34 độ C.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nang-nong-bao-trum-mien-bac-mua-dong-rai-rac-khap-mien-nam-ngay-cuoi-tuan-d427761.html