Nắng nóng gay gắt, thực phẩm giải nhiệt ở Nghệ An tăng giá mạnh

Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ lên đến 39-40 độ C, nhu cầu về thực phẩm giải khát như: mía, dừa, dứa… tăng cao. Giá các mặt hàng này vì thế cũng tăng, tiêu thụ mạnh.

Các hộ trồng mía ở Anh Sơn, Đô Lương phấn khởi vì giá mía tăng, dễ tiêu thụ. Ảnh: Thanh Phúc

Là hộ trồng mía ép nước nhiều nhất xã Hoa Sơn (Anh Sơn), ông Nguyễn Văn Tài (thôn 6) rất phấn khởi vì vụ mía năm nay năng suất cao, giá bán cao. Theo đó, giá bán mía ép tại ruộng là 3,5-4 triệu đồng/tấn, cao hơn năm ngoái 500.000 đồng/tấn.

Ông Nguyễn Văn Tài cho biết: “3 sào mía, ước đạt khoảng 15 tấn mía. Loại mía ép nước này năng suất cao, giá bán cao nên cho thu nhập khá. Dù mới đầu mùa nắng nóng nhưng mía rất dễ tiêu thụ, giá bán cao hơn các năm trước. Hiện còn khoảng 7 tấn mía nhưng tôi chưa vội bán vì dự báo giá vẫn còn tăng cao. Vụ mía sắp tới, gia đình sẽ mở rộng diện tích lên 5 sào để đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Hiện nay, diện tích trồng mía ép nước đang được mở rộng ở nhiều địa phương như: Tường Sơn, Cẩm Sơn, Lạng Sơn. Hầu hết diện tích mía được chuyển đổi từ đất màu kém hiệu quả, đất cao cưỡng.

Theo ước tính của người trồng mía, năng suất bình quân mỗi sào mía trồng trên đất lúa cao cưỡng đạt 5 tấn/sào, với giá hiện nay 3,5-4 triệu đồng/tấn, cho thu nhập từ 17-20 triệu đồng/sào, cao hơn rất nhiều lần so với các loại cây trồng khác.

Giá mía tại các đại lý ở thành phố Vinh dao động từ 5 - 5,5 triệu đồng/tấn. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Phan Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn cho biết: “Nhu cầu thị trường về loại mía ép này khá lớn. Không chỉ các quán giải khát nội huyện tìm đến mua mà các thương lái ở TP. Vinh, Hà Tĩnh cũng đưa xe tải về thu mua. Giá mía những năm gần đây cao, ổn định, đầu ra rộng mở nên bà con cũng chuyển đổi dần diện tích đất kém hiệu quả sang trồng mía.

Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường khi mùa mía ép kéo dài từ tháng Tư đến tháng Tám, nhưng chỉ đến tháng Năm thì bà con đã bán hết mía. Dự kiến thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu thị trường và mở rộng diện tích trồng mía ép nước".

Dịch vụ cạo vỏ mía cũng khá ăn khách, giá công cạo là 100.000 đồng/tạ. Ảnh: Thanh Phúc

Vụ mía năm nay, bà con các xã Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây (Đô Lương) cũng rất phấn khởi khi vào đầu mùa nắng nóng, giá mía tăng cao. Chị Phạm Thị Hạnh, một hộ trồng mía nhiều nhất nhì xã Giang Sơn Đông cho biết: “Giá mía hiện nay cao hơn năm ngoái 5 -7 giá (tương đương tăng 500.000-700.000 đồng/tấn). Mặc dù mới đầu mùa nắng nóng nhưng thương lái đã gọi điện đặt hàng với số lượng lớn, nhưng gia đình chưa vội bán. Bởi sang tháng 6, tháng 7, cao điểm nắng nóng nên giá mía sẽ còn tăng cao”.

Trên đường Nguyễn Công Trứ, chợ đầu mối Vinh (thành phố Vinh) thời điểm này xe tải từ các vùng trồng mía trong tỉnh, từ Thanh Hóa, Ninh Bình chở mía nhập về với số lượng hàng trăm tấn/ngày. Lượng mía bán ra cho các đầu mối kinh doanh nước giải khát cũng tương ứng.

Nhu cầu giải khát mùa nắng nóng tăng cao, kéo theo đó, giá các loại thực phẩm giải nhiệt tăng theo. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Đậu Vân, chủ đại lý mía trên đường Nguyễn Công Trứ cho biết: “Hiện tại, giá mía sỉ đang ở mức 5 triệu đồng/tấn; mía loại cây dài thì 110.000-120.000 đồng/bó (10 cây), mía tím có giá 80.000-100.000 đồng/bó (10 cây). Trung bình mỗi ngày, riêng đại lý chúng tôi cung ứng ra thị trường 1-2 tấn mía”.

Dịch vụ cạo vỏ mía cũng rất "ăn khách", công cạo vỏ là 10.000 đồng/1 yến mía (hoặc 1 bó 10 cây), có những ngày, mỗi cơ sở thu về tiền triệu từ dịch vụ này.

Giá dừa quả cũng tăng mạnh. Ảnh: Thanh Phúc

Không chỉ mía mà các loại hoa quả giải nhiệt khác như: Dừa, dứa, dưa hấu… giá cũng tăng thêm từ 10-15% so với trước. Cụ thể: Dừa tăng thêm 3.000 -5.000 đồng/quả, dứa tăng thêm 1.000-1.500 đồng/kg, dưa hấu tăng thêm 3.000 đồng/kg.

Chị Lê Thúy, chủ đại lý dừa trên đường Nguyễn Cảnh Chân (thành phố Vinh) cho biết: “So với cách đây 1 tuần thì giá dừa đã tăng thêm 3.000-5.000 đồng/quả (tùy loại). Hiện dừa xanh có giá 15.000-17.000 đồng/quả (tăng 3.000 đồng/quả), dừa xiêm lửa có giá 15.000 đồng/quả (tăng 5.000 đồng/quả). Mấy ngày nắng nóng, trung bình chúng tôi bán sỉ lẻ ra thị trường 700-1.000 quả dừa các loại”.

Giá dứa cũng tăng thêm 1.000 - 1.500 đồng/kg so với đầu vụ. Ảnh: Thanh Phúc

Năm nay, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao nên theo dự đoán, giá các loại thực phẩm giải khát sẽ tăng cao. Do đó, hiện các chủ đại lý đã về tận các vùng trồng đặt cọc trước để giữ hàng, đồng thời cam kết trả theo giá thị trường tại thời điểm thu mua. Giá tăng, dễ tiêu thụ nên người dân các vùng trồng cũng rất phấn khởi khi có thu nhập cao.

Thanh Phúc

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nang-nong-gay-gat-thuc-pham-giai-nhiet-o-nghe-an-tang-gia-manh-post268513.html