Nắng nóng hạ nhiệt trong 2 ngày cuối tuần

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, trong 24 giờ qua nắng nóng giảm cường độ trên địa bàn Đồng Nai. Nhiệt độ cao nhất tại các trạm như sau: Tà Lài 37 độ C, Trị An 36,7 độ C, Long Khánh 36,1 độ C, Biên Hòa 36,2. Độ ẩm không khí thấp nhất 38%, đo được tại trạm Biên Hòa.

Để đảm bảo sức khỏe, người dân cần hạn chế di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 12-16 giờ. Ảnh chụp trên đường Phạm Văn Thuận (thành phố Biên Hòa). Ảnh minh họa: Kim Liễu

Trong 2 ngày cuối tuần (ngày 30 và 31-3), nắng nóng giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Từ ngày 31-3 đến ngày 3-4 nắng nóng gia tăng, nhiệt độ cao nhất có khả năng đạt trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-40%. Nhiệt độ cao nhất tại các huyện: Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa có thể trên 37 độ C.

Ngày nắng nóng, độ ẩm không khí thấp, trời khô hanh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra chập điện, cháy nổ do quá tải. Nguy cơ cháy rừng tăng cao, cần hết sức lưu ý khi sử dụng củi lửa trong rừng.

Kim Liễu

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/nang-nong-ha-nhiet-trong-2-ngay-cuoi-tuan-e3a4852/