Nắng nóng hoành hành tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp

Dù mùa hè chưa đến, nhưng nhiều nước Châu Âu đang phải đối mặt với những hiện tượng như nắng nóng và khô hạn. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu là nguyên nhân của những hiện tượng thời tiết bất thường này.

Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) cho biết, nhiệt độ tại nước này "đặc biệt cao" trong tháng 4 do một khối không khí rất ấm và khô đến từ Bắc Phi. AEMET cho biết, đây có thể là tháng 4 nóng nhất trên bán đảo Iberia kể từ khi các số liệu được ghi nhận. Ở một số nơi như các thành phố phía nam Seville và Cordoba, nhiệt độ đã tăng lên mức gần 40 độ C.

Nắng nóng trái mùa ở Lisbon, Bồ Đào Nha đã khiến du khách tới đây bất ngờ. Nhiệt độ trên khắp Bồ Đào Nha được dự đoán là từ 33 đến 35 độ C. Cơ quan thời tiết Bồ Đào Nha IPMA cho biết, một số khu vực của lục địa Bồ Đào Nha có thể có mức nhiệt lên tới 37 độ. Nhiệt độ tăng cao ở Bồ Đào Nha đã buộc các nhà chức trách phải cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại ba thành phố ở khu vực phía nam Algarve.

Trong khi đó, Pháp sẽ chuẩn bị sẵn sàng lực lượng chữa cháy rừng và máy bay chở nước vào ngày 1/6, sớm hơn một tháng so với thường lệ, để thích ứng với các đám cháy rừng bắt đầu sớm hơn trước đây do biến đổi khí hậu.

Mùa đông khô hạn bất thường trên khắp các vùng phía Nam của Châu Âu đã làm giảm độ ẩm trong đất và làm gia tăng lo ngại mùa hè 2022 sẽ tái diễn. Theo thống kê của Ủy ban Châu Âu (EC), vào mùa hè năm ngoái, 785.000ha rừng tại Châu Âu đã bị tàn phá, gấp đôi mức trung bình hằng năm trong 16 năm qua. Bộ trưởng Nội vụ Darmanin cảnh báo Pháp sẽ đối mặt với mùa Hè 2023 “cực kỳ khó khăn”, có thể tương tự như mùa hè 2022.

Thực hiện : QT

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nang-nong-hoanh-hanh-tai-tay-ban-nha-bo-dao-nha-phap