Nắng nóng kèm hạn hán và mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 21-5, nắng nóng gay gắt bao phủ diện rộng ở khắp miền Bắc, miền Trung, hàng loạt địa phương ghi nhận nhiệt độ lên tới 39-40 độ C.

Ngày 22-5, nắng nóng tiếp tục phủ khắp miền Trung, nhiệt độ lên tới 41-42 độ C. Tại miền Bắc, nắng nóng tạm lui do xuất hiện rãnh áp thấp có trục ở 23-25 độ vĩ Bắc, nên sau nắng nóng là một đợt mưa rất lớn, kéo dài 2-3 ngày, kèm theo dông lốc sét và nguy cơ cao có mưa đá, sạt lở.

Trong khi đó, từ ngày 21-5 đến 31-5, Nam Trung bộ và Tây Nguyên đối mặt tình trạng ít mưa, dòng chảy trên một số sông giảm tới 80% so với mọi năm, có thể xuất hiện mực nước thấp nhất lịch sử. Tình trạng hạn hán, thiếu nước tiếp tục diễn ra tại các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

PHÚC HẬU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nang-nong-kem-han-han-va-mua-da-663535.html