Nắng nóng kéo dài, bão lũ sẽ khó lường

Đó là nhận định của TS Christopher Field, Tổng thư ký Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) về những nguy cơ mà Việt Nam phải đối mặt trong thời gian tới.

TS Christopher Field cũng cho biết, gần 100 nhà khoa học từ 25 quốc gia dự hội thảo “Quản lý rủi ro các thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan” tổ chức từ 22-25/3, tại Hà Nội đã tập trung thảo luận các vấn đề mang tính cấp bách do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra. - Ông có thể nói rõ hơn về những nguy cơ trên và đánh giá mức đột hiệt hại của Việt Nam? - Đối với nguy cơ nước biển dâng, do Việt Nam là nước có bờ biển dài gần 3.200 km, dân cư và nhiều ngành kinh tế tập trung ở khu vực này nên hiện tượng nước biển dâng, cộng với bão lụt sẽ khiến tác động rất lớn đến phần lớn bộ phận dân cư khu vực này. Hiện tượng nhiệt độ môi trường tăng do nắng nóng kéo dài cũng gây ô nhiễm bầu không khí. Đặc biệt, dự báo của Tổ chức khí tượng thế giới của Liên hợp quốc (WMO) cũng chỉ rõ hiện tượng El Nino xảy ra ở khu vực nhiệt đới của Thái Bình Dương bắt đầu từ tháng 6/2009 có thể kéo dài đến tháng 5/2010. Vì vậy, trong điều kiện thông thường, hiện tượng nắng nóng kèo dài, bão lũ và mối tương quan giữa các hiện tượng này chắc chắn sẽ khó lường hơn. - Vậy IPCC có những khuyến nghị gì và hỗ trợ như thế nào cho Việt Nam để khắc phục, thích ứng với BĐKH, thưa ông? - Trên cơ sở thảo luận các vấn đề về tác động của BĐKH, IPCC sẽ biên tập, soạn thảo các báo cáo đặc biệt với những thông tin về khoa học, công nghệ và kinh tế xã hội trên toàn thế giới, trong đó tập trung vào việc hạn chế các rủi ro thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan để tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH. Các báo cáo của IPCC thường được các quốc gia lấy làm căn cứ khoa học cho nhiều đối sách của mình. Những hỗ trợ của IPCC là đưa ra những đánh giá chính xác về mối liên hệ giữa khí hậu và thiên tai, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp cơ sở khoa học để chính phủ các nước đưa ra chính sách kịp thời chống chọi với BĐKH. Phiên bản chính thức của báo cáo dự kiến sẽ xuất bản vào tháng 11/2011. - Ông đánh giá như thế nào về những kịch bản ứng phó với BĐKH do Việt Nam xây dựng? - Theo tôi, việc lồng ghép chương trình ứng phó BĐKH vào các chiến lược, kế hoạch phát triển nông nghiệp của Việt Nam là biện pháp đúng đắn để ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, kết quả của Chương trình còn phụ thuộc vào nỗ lực đầu tư của Chính phủ và việc nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc BĐKH. Chừng nào nhận thức của người dân về BĐKH được cải thiện thì hậu quả của hiện tượng này mới dần được hạn chế. Xin cảm ơn ông!

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Nang-nong-keo-dai-bao-lu-se-kho-luong/20103/85746.datviet