Nắng nóng kéo dài, nguy cơ cao cháy rừng ở Trung Bộ

Kết quả quan trắc của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng ở Bắc Bộ có thể kéo dài 2-3 ngày tới, nhiệt độ từ 35-trên 37 độ . Ở các tỉnh miền Trung, hiện tượng nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở Trung Bộ (Ảnh minh họa)

Nắng nóng kéo dài nhiều ngày, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở Trung Bộ (Ảnh minh họa)

Dự báo, ngày hôm nay (18/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng.

Đặc biệt, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay (18/7), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.

Cảnh báo: Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 2-3 ngày tới . Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừngcác tỉnh Trung Bộ.

Ngày hôm nay (18/7), chỉ số tia UV cực trị ở các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Ngày hôm qua (17/7), các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nang-nong-keo-dai-nguy-co-cao-chay-rung-o-trung-bo-4019766-v.html