Nắng nóng kỷ lục, bệnh nhân nhập viện tăng 15%

Nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng khiến lượng bệnh nhân nhập viện tăng nhanh từ 5-15%, nhiều trẻ em nhập viện trong tình trạng nặng.

Thời tiết nắng nóng, trẻ em nhập viện tăng cao

Nắng nóng khủng khiếp trong những ngày qua với nhiệt độ có khi lên tới 42,5 độ C, nhiệt độ ngoài trời từ 50-60 độ C khiến người dân gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ em.

Báo Hà Nội Mới (HNM) ghi nhận tình trạng quá tải của BV Nhi trung ương với gần 3.000 lượt trẻ đến khám mỗi ngày, tăng 10-15% ngày thường, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng. Riêng khoa Cấp cứu – Chống độc tiếp nhận hơn 100 ca cấp cứu/ngày.

Khoa Nhi của BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba tiếp nhận khoảng 100 trẻ đến khám/ngày. Tương tự, tại BV Đa khoa Xanh Pôn, lượng bệnh nhi khám cũng tăng từ 5 đến 7% so với bình thường.

Đa số trẻ đến khám đều mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng, sốt vi rút, sởi, thủy đậu, viêm não…. Đáng ngại nhất là có nhiều trẻ ra vào phòng điều hòa liên tục khiến co hể không thích ứng kịp với sự chênh lệch nhiệt độ dẫn tới trẻ bị sốc nhiệt, viêm đường hô hấp dẫn đến viêm phổi nặng, sốt cao khó hạ thân nhiệt.

Tại BV Bạch Mai, phóng viên Lao động ghi nhận, vào thời điểm 12h trưa vẫn có hàng trăm người ngồi, nằm chờ đến giờ vào khám bệnh. Số lượng quá đông, không chỉ người bệnh mà người nhà đến chăm sóc cũng mệt mỏi, khó khăn khi tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, tại BV Việt Đức, tình trạng nắng nóng cũng khiến cho bệnh nhân, người nhà khổ sở. Ông Nguyễn Đình Lực (Điện Biên) chia sẻ: "Tôi đưa con đến mổ tại bệnh viện Bạch Mai đã hơn tuần rồi. Bình thường thì vạ vật cũng được nhưng hai ba hôm gần đây nóng quá, tôi cũng chỉ đi xuống ăn cơm rồi lại lên phòng ngay. Ăn miếng cơm thôi mà cũng thấy khổ sở".

Từ 12-15h chiều, tại BV Bạch Mai, người bệnh mệt mỏi xếp hàng chờ đến lượt khám

Cũng trên HNM, Bác sĩ Mai Duy Tôn, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “mỗi ngày Khoa Cấp cứu tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân đột quỵ. Thời tiết nắng nóng như hiện nay khiến có thể mất nước, độ kết dính trong máu tăng, khiến cho tình trạng đột quỵ dễ xảy ra”.

Bác sĩ Tôn cũng nhắc nhở, nếu thấy 6 dấu hiệu nguy hiểm của đột quỵ do nắng nóng: thân nhiệt tăng cao, tim đập nhanh, thở dốc, đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, vã mồ hôi thì cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất.

Bên cạnh đó, để phòng tránh các bệnh liên quan đến trẻ nhỏ trong ngày hè, tránh các em nhập viện trong tình trạng nặng, trên VOV, bác sĩ Ngô Anh Vinh (Khoa Cấp cứu - Chống độc, BV Nhi Trung ương) cũng khuyến cáo: "bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, đặc biệt là đường hô hấp dưới là một bệnh đang có xu hướng gia tăng, số trẻ mắc bệnh ngày càng nhiều và diễn biến rất phức tạp.

Vì vậy, khi thời tiết nắng nóng, các bậc phụ huynh không cho trẻ ra ngoài lúc nắng gay gắt. Tránh cho bé ở trong phòng điều hòa có nhiệt độ chênh lệch quá nhiều so với ngoài trời, bổ sung đủ nước, dinh dưỡng cho trẻ. Buổi sáng, chiều mát nên cho con ra ngoài trời vận động để tăng cường sức đề kháng".

Riêng đối với các bệnh nhi mắc bệnh lý mạn tính, phụ huynh nên quan tâm chăm sóc, duy trì đều đặn việc uống thuốc, dinh dưỡng theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

Đặc biệt, khi trẻ có triệu chứng sốt, nôn, rối loạn tiêu hóa hay có dấu hiện tổn thương đến hệ thần kinh trung ương như: co giật, li bì, tri giác lơ mơ, hôn mê, kém vận động… phụ huynh cần đưa con đến đến ngay cơ sở y tế để được khám phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Chỉ cần sơ xuất, chủ quan một chút, bệnh tình của con có thể trở nặng, biến chứng nguy hiểm, dẫn tới tử vong.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nang-nong-ky-luc-benh-nhan-nhap-vien-tang-15-509778.htm