Nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ ở miền Bắc vào cuối tháng 3

Dự báo nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023.

Nhiệt độ tháng 3 dự báo cao hơn trung bình nhiều năm

Bà Trần Thị Chúc, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 11/2-10/3/2023, nhiệt độ trung bình tại khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ C; khu vực phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên thấp hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Các khu vực còn lại trên phạm vi cả nước ở mức xấp xỉ so với TBNN.

Trong thời kỳ từ ngày 11/2-10/3/2023, có 3 đợt không khí lạnh (KKL) vào các ngày 13/2, 19/2 và ngày 24/2, một số nơi ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Trong 10 ngày đầu tháng 3/2023, không có hoạt động của KKL. Thời kỳ này có 4 đợt mưa diện rộng vào tại khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Nam Bộ.

Cuối tháng 3 miền Bắc sẽ đón nắng nóng cục bộ.

Bà Trần Thị Chúc dự báo xu thế khí hậu từ 11/3-10/4/2023 cho thấy nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN; các khu vực còn lại nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa (TLM) trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN khoảng 5-20mm; riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ TLM thấp hơn từ 20-30mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ 11/3-10/4/2023, KKL còn có khả năng hoạt động, tập trung vào 10 ngày đầu thời kỳ dự báo. Nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc và Trung Trung Bộ trong nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023; riêng khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

KKL gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo. Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Đợt không khí lạnh chỉ duy trì ngắn ngày

Hiện nay (11/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 12/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ chiều ngày 12/3, khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét; từ đêm 12-13/3, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; ngày 13/3, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 17-19 độ.

Do đã vào cuối mùa nên đợt không khí lạnh lần này chỉ gây giảm nhiệt sâu trong ngày 13/3. Đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này về nhanh và rút ra biển cũng nhanh nên chỉ rét trọn vẹn được 1 ngày, từ ngày 14/3, trạng thái ngày nắng hanh, đêm và sáng trời rét sẽ quay trở lại. Một, hai ngày đầu đêm sẽ rét khá sâu, sau nhiệt độ cả ngày và đêm đều tăng dần và trời ấm áp.

Trên biển, từ chiều tối và tối ngày 12/3, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,0m, riêng Bắc Biển Đông 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ đêm 12/3, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Từ gần sáng ngày 12/3 đến sáng 13/3, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 12-14/3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nang-nong-se-xuat-hien-cuc-bo-o-mien-bac-vao-cuoi-thang-3-169230311115422617.htm