Nắng nóng 'thiêu đốt' đồng ruộng ở Nghệ An

Hơn 23.000 ha lúa hè thu đang trong tình trạng thiếu nước, 15.000 ha vẫn chưa có nước để gieo cấy... do ảnh hưởng của đợt nắng nóng vừa qua.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, đợt nắng nóng kéo dài trong hơn 1 tuần qua có nền nhiệt phổ biến ở mức 36 – 39 độ C. Đặc biệt một số nơi còn ghi nhận nhiệt độ hơn 40 độ C.

Nắng nóng thiêu đốt trong hơn 1 tuần qua khiến 23.000 ha lúa hè thu thiếu nước, 15.000 ha chưa thể gieo cấy.

Nắng nóng “thiêu đốt” hơn 1 tuần qua khiến ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 23.000 ha lúa hè thu đã gieo cấy đang bị thiếu nước tưới, 15.000 ha chưa thể gieo cấy do không có nước.

Thêm vào đó, tổng lượng mưa từ đầu năm đến nay chỉ đạt gần 400 mm, thấp hơn cùng kỳ năm 2017 gần 113 mm. Đây là những tác nhân khiến nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh ở mực nước chết, nhiều hồ không tích đủ nước, khiến hàng chục ngàn hécta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Hiện, trong 625 hồ đập toàn tỉnh có 25 hồ nằm ở mực nước chết, 40 hồ chỉ tích được gần 50% dung tích. Mực nước một số hồ thủy điện đầu nguồn như Bản Vẽ, Khe Bố đang thấp hơn so với mực nước thiết kế.

Nhiều hồ đập ở Nghệ An đã ở mực nước chết do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An ra công văn yêu cầu các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố thực hiện biện pháp chống hạn.

Nếu trong thời gian tới các hồ chưa cạn kiệt, sẽ yêu cầu công ty thủy điện và công ty thủy lợi điều tiết nước hợp lý để chống hạn. Đồng thời yêu cầu các địa phương, hạt kiểm lâm và chủ rừng tập trung phòng chống cháy rừng.../.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nang-nong-thieu-dot-dong-ruong-o-nghe-an-784480.vov