Nắng nóng trái dừa tươi tăng giá, hút hàng nhà vườn phấn khởi

Hiện nay, vào cao điểm khô hạn, nắng nóng trái dừa tươi tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang tăng giá, hút hàng, nhà vườn rất phấn khởi.

Sau một thời gian dài rớt giá thê thảm, những ngày gần đây, trái dừa xiêm (dừa tươi lấy nước) tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tăng giá ở mức cao. Ở thời điểm này, nhà vườn tự thu hoạch bán dừa xiêm cho thương lái với giá từ 70.000 – 80.000 đồng/chục (12 quả); riêng thương lái thuê người thu hoạch thì giá khoảng 60.000 đồng/chục, tăng hơn tháng trước gần 20.000 đồng/chục. Đây là mức giá cao nhất trong khoảng một năm qua, với mức giá này, nhà vườn có lãi trên 30.000 đồng/chục.

Theo các doanh nghiệp thu mua dừa tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, vào cao điểm nắng nóng nhu cầu dùng nước dừa giải khát tăng cao; trong khi đó, dừa năng suất thấp hơn mùa mưa nên dẫn đến trái dừa tăng giá.

Trái dừa xiêm tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đang tăng giá, hút hàng.

Bến Tre và Tiền Giang là 2 địa phương có tổng diện tích cây dừa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với hơn 120.000 ha; trong đó có hơn 30% vườn dừa xiêm. Dừa là loại cây ăn quả có khả năng thích ứng với hạn mặn cao.

Hiện nay, nhà vườn 2 địa phương này đang tích cực chăm sóc vườn dừa, bơm tưới nước ngọt để cây cho trái say, có nguồn thu nhập khá. Bà Lê Thị Lộc canh tác 8.000 m2 vườn dừa xiêm tại xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, mỗi tháng đều có thu hoạch vườn dừa, thu nhập ổn định.

“Dừa trái nhiều lắm, có 8 công thu hoạch được 4.500 trái, bán được hơn 20 triệu đồng. Nói thẳng ra bán giá 30.000 đồng/chục cũng không lỗ, trồng có 18 tháng ra trái, trái say lắm. Mà điều quan trọng là phải tưới nước, tưới ngập luôn một tuần tưới 2 lần, mấy tháng mưa thì khỏi tưới. Hiện nay, ngoài kênh còn nước, tưới được quanh năm, ít phân lắm”, bà Lê Thị Lộc nói.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nang-nong-trai-dua-tuoi-tang-gia-hut-hang-nha-vuon-phan-khoi-post1085277.vov