Năng suất ngày bay năm 2018 đạt 98,5%

Sáng 17-12, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu và bảo đảm an toàn bay năm 2018.

Năm 2018, Trường Sĩ quan Không quân huấn luyện bay trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt, nhưng nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực, chủ động sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện năm 2018. Kết quả trong năm, nhà trường đã tổ chức bay được 326 ban, 8.385 chuyến đạt 91,7% kế hoạch. Năng suất ngày bay bình quân đạt 98,5%, tăng 27,1% so với năm 2017.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quá trình tổ chức huấn luyện, cùng với việc đổi mới nội dung, chương trình, quy trình đào tạo, các đơn vị thuộc nhà trường đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ đào tạo của trên; thường xuyên theo dõi và nắm chắc tình hình thời tiết cũng như đặc điểm của từng đối tượng đào tạo để xây dựng kế hoạch và tổ chức bay chặt chẽ, khoa học...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Vĩnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân yêu cầu, trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn, uy hiếp mất an toàn bay. Các cấp, ban, ngành thuộc nhà trường thường xuyên theo dõi và chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giáo dục, quán triệt đối với các thành phần bay. Sau mỗi chuyến bay, ngày bay cần tổ chức rút kinh nghiệm để bảo đảm an toàn cho những chuyến bay tiếp theo...

Tin, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-suat-ngay-bay-nam-2018-dat-98-5-558305