Nâng tầm phong cách quý cô với thời trang học đường trẻ trung, năng động

Nếu như trước kia, preppy style được mặc định như là phong cách dành cho các học sinh, sinh viên đang đi học thì hiện nay, với sự phát triển của retro và vintage, preppy style đã vượt ra khỏi ranh giới trường học, thực sự trở thành style mang tính ứng dụng cao và thích hợp với nhiều người.

Preppy (hay còn viết là Prep) viết tắt là prep là thuật ngữ để chỉ một loại hình văn hóa tại Mỹ liên quan đến hầu hết các nghi thức ứng xử, lối sống, phong cách trang điểm và thời trang của sinh viên những trường dự bị đại học tư thục tại Bắc Mỹ.

Nếu như trước kia, preppy style được mặc định như là phong cách dành cho các học sinh, sinh viên đang đi học thì hiện nay, với sự phát triển của retro và vintage, preppy style đã vượt ra khỏi ranh giới trường học, thực sự trở thành style mang tính ứng dụng cao và thích hợp với nhiều người.

Phong cách Preppy của các nữ sinh đại học ngày trước

Sau đó Preppy trở thành nguồn cảm hứng của các ông lớn thời trang như Prada...

...hay Ralph Lauren.

Phong cách thời trang Preppy đặc trưng bởi sự cổ điển, đồng điệu trong cách phối hợp trang phục, hình thành gu thời trang chuẩn mực và thanh lịch; bao gồm cả sự tối giản trong cách trang điểm hài hòa và cả sự nhã nhặn về phong thái. Các trang phục phổ biến bạn thường thấy trong phong cách này là: áo vest, blazer cổ điển với những hàng khuy đồng gợi nhắc đến áo đồng phục, áo sơ mi, chân váy chữ A, chân váy ngắn xếp pli, áo gile len họa tiết hay vặn thừng, áo polo, váy liền đơn giản…

Combo "thần thánh" của phong cách Preppy chính là áo sơ mi trắng cài kín cúc cổ thanh lịch cùng chân váy họa tiết kẻ caro lớn nghịch ngợm cùng tất lửng hoặc quần tất chất cát mịn. Trong tiết trời thu, bạn hoàn toàn có thể khoác thêm một chiếc áo blazer, hoặc áo len và đi ankle boots để giữ ấm mà vẫn không mất đi vẻ trẻ trung năng động.

Kẻ caro và quả trám là họa tiết thường được sử dụng trong các bộ đồng phục học đường, chính vì vậy chúng gắn liền với hình ảnh nàng nữ sinh trẻ trung, năng động. Họa tiết kẻ caro thường được dùng cho váy và áo khoác, trong khi đó, họa tiết quả trám lại xuất hiện nhiều trên áo len, tất cao cổ.

Phong cách Preppy sau này cũng được biến tấu đi rất nhiều, tuy nhiên vẫn giữ lại vẻ năng động của các nữ sinh đại học, trung học đầu thế kỉ 20 tại Mỹ.

Chân váy xếp li nhỏ, cùng các chân váy midi da, vải thô cũng dần trở thành một phần quan trọng của phong cách này. Ngoài ra,giày Oxford, giày loafer hay những đôi giày cao gót Mary Janes cũng là một yếu tố cần chú ý ở Preppy.

Mũ beret hay các phụ kiện như bờm, khăn turban là thương hiệu của Blair Waldorf - cô nàng trong phim "Gossip Girl" ưa chuộng phong cách Preppy

Mits/ MASK online 

Nguồn ĐẹpPlus: http://depplus.vn/236/nang-tam-phong-cach-quy-co-voi-thoi-trang-hoc-duong-tre-trung-nang-dong-60471