Nâng tầm trình độ đội ngũ làm truyền hình cơ sở

Với mong muốn góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tình yêu nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm truyền hình trong toàn quân chủng, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức Liên hoan truyền hình lần thứ nhất năm 2018.

Có thể nói, trong các loại hình báo chí thì truyền hình đòi hỏi sự công phu, phức tạp hơn trong khâu sản xuất. Để xây dựng một tác phẩm truyền hình phải trải qua rất nhiều công đoạn: Viết kịch bản, quay phim, biên tập, dựng phim, viết lời bình... Việc này càng khó hơn đối với những người làm truyền hình không chuyên ở cơ sở. Tuy nhiên, cơ bản đội ngũ làm truyền hình ở đơn vị ít nhiều cũng đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ truyền hình. Không những thế, ở một số đơn vị như: Sư đoàn 361, 365, 372, 375, Trường Sĩ quan Không quân… đội ngũ này còn thường xuyên cộng tác với các đài truyền hình địa phương để thông tin, tuyên truyền về hoạt động của đơn vị và Quân chủng PK-KQ.

Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải cao tại liên hoan.

Vì lần đầu tiên làm tác phẩm tham dự liên hoan nên khi bắt tay vào thực hiện, Đại úy Nguyễn Quang Trung, Trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị Sư đoàn 371 không tránh khỏi những khó khăn, lung túng. Anh Trung chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi không biết bắt đầu công việc từ đâu. Bởi vì, để xây dựng một tác phẩm truyền hình không chỉ dừng lại ở yếu tố con người mà cần có phương tiện máy móc tác nghiệp và dàn dựng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chúng tôi vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa tranh thủ ý kiến của thủ trưởng đơn vị và cơ quan chuyên môn. Tác phẩm dẫu chưa thật hay nhưng đó là tất cả tâm huyết của cán bộ, nhân viên tuyên huấn đơn vị”.

Đối với Trung tá QNCN Lê Duy Đức, nhân viên câu lạc bộ, Phòng Chính trị Sư đoàn 375 thì liên hoan là một sự kiện khó quên. Anh Đức cho hay: “Phim tài liệu “Quân dân tình nghĩa vẹn toàn” là câu chuyện chân thực, sống động về tình quân dân giữa Sư đoàn 375 với nhân dân Quảng Nam, Đà Nẵng suốt nhiều năm qua. Các tư liệu, hình ảnh tôi đã ghi lại từ cách đây 20 năm những tưởng bị lãng quên trong máy vi tính thì nay được “sống lại” trong một tác phẩm truyền hình”.

Dù lần đầu tổ chức nhưng Liên hoan truyền hình Quân chủng PK-KQ lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Liên hoan quy tụ 22 tác phẩm truyền hình tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị trong quân chủng. Đại tá Mai Văn Tiến, Phó chủ nhiệm Chính trị quân chủng, Trưởng ban Tổ chức đánh giá: “Hầu hết các tác phẩm đều có sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung và hình thức thể hiện, có chất lượng nghệ thuật cao. Chủ đề tác phẩm bám sát với nhiệm vụ của Quân chủng PK-KQ và của mỗi cơ quan, đơn vị. Nội dung các tác phẩm phản ánh đa dạng, phong phú các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời, công tác hậu cần-kỹ thuật, công tác dân vận, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng ban Tuyên huấn, Trường Sĩ quan Không quân, cho biết: “Qua liên hoan mới thấy lực lượng truyền hình của quân chủng rất giàu tiềm năng. Các tác phẩm tham gia liên hoan lần này đều rất chất lượng. Các cơ quan, đơn vị đã có sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ cho tác phẩm của mình. Những kinh nghiệm quý tại liên hoan sẽ được chúng tôi tiếp thu, vận dụng vào công tác tuyên truyền báo chí ở cơ sở, nhất là trong lĩnh vực truyền hình”.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm "Quân dân tình nghĩa vẹn toàn" của Sư đoàn 375, giải nhì cho tác phẩm "Giải mã nhiệm vụ IFF-VN" của Viện Kỹ thuật PK-KQ và "Sức cơ động của Sư đoàn Phòng không 365” của Sư đoàn 365. Các tác phẩm: "Học viện PK-KQ đổi mới sáng tạo" của Học viện PK-KQ, "Thách thức của cách mạng 4.0 với người lính kỹ thuật PK-KQ" của Cục Kỹ thuật, "Bầu trời phương Nam tinh nhuệ, hiện đại, đào tạo chuyển loại trong nước, quốc tế " của Sư đoàn 370 đồng giải ba.

Trong những kỳ liên hoan truyền hình toàn quân trước đây, Quân chủng PK-KQ thường chỉ có 2 đến 3 tác phẩm tham gia và chủ yếu là do Báo PK-KQ thực hiện. Trong khi các đầu mối đơn vị khác trong toàn quân thì có lượng tác phẩm tham gia rất phong phú, đa dạng về thể loại và nội dung. Chắc chắn, sau liên hoan này, quân chủng sẽ lựa chọn được nhiều tác phẩm xuất sắc để tham gia Liên hoan truyền hình toàn quân năm 2018; qua đó góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp của Bộ đội PK-KQ đến với đông đảo bộ đội và nhân dân cả nước.

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nang-tam-trinh-do-doi-ngu-lam-truyen-hinh-co-so-542345