Nàng Tiểu Long Nữ nào đẹp nhất trong các phiên bản 'Thần điêu đại hiệp'?

'Tân thần điêu đại hiệp' là tác phẩm tiếp theo của cố nhà văn Kim Dung được remake với sự tham gia của dàn diễn viên mới.

Thần điêu đại hiệp (神雕侠侣) là tác phẩm được cải biên nhiều nhất trên màn ảnh truyền hình Hoa Ngữ kể từ năm 1960 đến nay. Qua gần 6 thập kỷ, kiệt tác kiếm hiệp nổi tiếng có 4 bản điện ảnh và 8 bản truyền hình. Tiểu Long Nữ được xem là nhân vật quan trọng nhất của bộ phim, do đó mỗi lần Thần điêu đại hiệp được remake là một lần vai Tiểu Long Nữ “dậy sóng”. Rất nhiều câu hỏi đặt ra rằng Tiểu Long Nữ có xinh đẹp không? Thần thái có tốt không? Cô này có phù hợp với vai Tiểu Long Nữ không? Tiểu Long Nữ lần này có bằng Tiểu Long Nữ trước không….

Lần này cũng vậy, sau khi nhà sản xuất chính thức tung poster tạo hình Tiểu Long Nữ trong bản remake 2018 thì những câu hỏi như thường lệ kia lại thêm một phen dậy sóng. Chúng ta cùng điểm lại nàng Tiểu Long Nữ qua các phiên bản từ trước đến nay qua bài viết này:

1. Thần điêu đại hiệp 1976: Lý Thông Minh

Thần điêu đại hiệp lần đầu tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Thần điêu hiệp lữcủa cố nhà văn Kim Dung vào năm 1976. Trong phiên bản đầu tiên này, nữ diễn viên nổi tiếng khi đó là Lý Thông Minh được lựa chọn cho vai Tiểu Long Nữ (đóng cặp cùng nam diễn viên La Lạc Lâm). Với phiên bản đầu tiên, diễn xuất của Lý Thông Minh cũng làm khán giả khá hài lòng, tuy nhiên với đôi mắt to tròn và sắc sảo, nữ diễn viên được đánh giá là phù hợp với vai Quách Phù hơn và cách tạo hình nhân vật thời bấy giờ cũng chưa toát lên được nét đẹp riêng của nàng Tiểu Long Nữ trong nguyên tác.

2. Thần điêu đại hiệp 1983: Trần Ngọc Liên

Phiên bản năm 1983 do đài TVB sản xuất, cặp đôi chính do tài tử Lưu Đức Hoa cùng “Ngọc Nữ” TVB lúc bấy giờ là Trần Ngọc Liên đảm nhận. Phiên bản năm 1983 được xem là thành công hơn nhiều so với phiên bản 1976, đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi của Trần Ngọc Liên lên một tầm cao mới. Nhiều “mọt sách” cho rằng, vẻ đẹp dịu dàng kiêu sa nhưng cũng có chút ngây thơ của Trần Ngọc Liên vô cùng phù hợp với nàng Tiểu Long Nữ trong nguyên tác của Kim Dung. Tuy nhiên cách hóa trang vào những năm 80 chưa đạt được độ tự nhiên như hiện tại, cho nên Tiểu Long Nữ phiên bản Trần Ngọc Liên vẫn có phần hơi yếu so với miêu tả về nhân vật.

3. Thần điêu đại hiệp 1984: Phan Nghinh Tử

Thần điêu đại hiệp 1984 là phiên bản chuyển thể đầu tiên của Đài Loan, đây cũng là phiên bản được đánh giá là “sến” nhất theo phong cách làm phim của Đài Loan. Phiên bản này do Phan Nghinh TửMạnh Phi thủ vai chính. Phim không được đánh giá cao nhưng vẫn là hồi ức đáng nhớ của những người từng yêu mến Phan Nghinh Tử. Nét đẹp của cô được cho rằng thích hợp với vai Hoàng Dung hơn. Phục trang cầu kỳ cũng không lột tả được nét đẹp trong sáng của nàng Tiểu Long Nữ vốn sống trong cổ mộ từ nhỏ.

4. Thần điêu đại hiệp 1995: Lý Nhược Đồng

Năm 1995, TVB làm lại Thần điêu đại hiệp phiên bản mới, đây được xem là phiên bản gây ấn tượng nhất cho khán giả với sự tham gia của cặp đôi chính Lý Nhược Đồng- Cổ Thiên Lạc. Mặc dù đã trải qua hơn 20 năm, nhưng đến giờ khi nhắc đến Lý Nhược Đồng, khán giả vẫn luôn nhớ đến một nàng Tiểu Long Nữ đằm thắm dịu dàng cuốn hút, mềm mại nhưng vẫn cương nghị, chín chắn nhưng vẫn toát lên vẻ ngây thơ trong sáng. Với tạo hình đơn giản chỉ với một màu trắng tinh khiết, Lý Nhược Đồng bừng sáng trong phim và trở thành nàng Tiểu Long Nữ lý tưởng nhất trong mắt người hâm mộ.

5. Thần điêu đại hiệp 1998: Phạm Văn Phương

Thần điêu đại hiệp 1998 là phiên bản của Singapore với sự tham gia của cặp “kim đồng - ngọc nữ” là Lý Minh ThuậnPhạm Văn Phương. Tuy Phạm Văn Phương khi đó được xem là nữ diễn viên nổi tiếng nhất Singapore, nhưng thực tế nữ diễn viên đã không thành công với vai diễn này. Nhan sắc của Phạm Văn Phương được cho là “chưa xứng tầm” với một mỹ nhân cổ trang như Tiểu Long Nữ. Hơn nữa kiểu tóc của nhân vật cũng bị chê là quá cầu kỳ nhưng lại không hề đẹp, vai diễn này đã không nhận được đánh giá cao từ khán giả, do đó đã nhanh chóng đi vào quên lãng.

6. Thần điêu đại hiệp 1998: Ngô Thanh Liên

Năm 1988, trên màn ảnh nhỏ Đài Loan lại có thêm một phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp mới với sự hợp tác của cặp đôi Nhậm Hiền Tề - Ngô Thanh Liên. Phiên bản này đã gây nhiều tranh cãi và nhân vật Tiểu Long Nữ trong phim cũng đi ngược so với nguyên tác nhất. Tiểu Long Nữ phiên bản Ngô Thanh Liên từ đầu đến cuối phim đều mặc toàn màu đen, đồ sẫm màu từ kẻ hoa đến kẻ sọc…hoàn toàn trái ngược với nàng Tiểu Long Nữ với bộ đồ trắng tinh khôi trong nguyên tác. Bên cạnh đó, kiểu tóc của Ngô Thanh Liên trong phim cũng được nhận xét là giống với một đạo cô, dù đã cố gắng về diễn xuất nhưng do ngoại hình quá tệ nên Ngô Thanh Liên đã không gây được ấn tượng với vai diễn này.

7. Thần điêu đại hiệp 2006: Lưu Diệc Phi

Phiên bản năm 2006 với sự hợp tác của Lưu Diệc PhiHuỳnh Hiểu Minh được đánh giá là khá thành công. Lưu Diệc Phi vô cùng xinh đẹp tựa như thần tiên khi hóa thân vào nhân vật Tiểu Long Nữ, cũng bởi thế nên cho đến giờ nữ diễn viên vẫn được gọi bằng cái tên yêu mến “thần tiên tỷ tỷ”. Tuy nhiên cũng có một số khán giả cho rằng, nhan sắc của Lưu Diệc Phi thiếu một chút hồn của nhân vật, nữ diễn viên giống như đang “diễn” hơn là nhập tâm vào nhân vật. Bên cạnh đó, trang phục của Tiểu Long Nữ phiên bản Lưu Diệc Phi có phần hơi rườm rà điệu đà, khiến nhân vật mất đi tính giản dị chân thực cần có, tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim giống với một tiểu thư ngây thơ sống trong gia đình quyền quý hơn là một mỹ nhân lớn lên trong cổ mộ từ nhỏ.

8. Tân Thần điêu đại hiệp 2014: Trần Nghiên Hy

Tân thần điêu đại hiệp 2014 do Trần Nghiên HyTrần Hiểu đóng chính, phiên bản này đã nhận vô số lời chỉ trích từ khán giả. Khuôn mặt đầy đặn với cặp má bánh bao của Trần Nghiên Hy bị đánh giá là không lột tả được thần thái của Tiểu Long Nữ. Bên cạnh đó, kiểu tóc “đùi gà” của Trần Nghiên Hy cũng khiến nữ diễn viên nhận khá nhiều lời chế giễu trên mạng xã hội. Mặc dù rất buồn cho Trần Nghiên Hy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng vai Tiểu Long Nữ là một thất bại của nữ diễn viên.

9. Tân Thần điêu đại hiệp 2019: Mao Hiểu Huệ

Tân Thần điêu đại hiệp 2019 đã chính thức khởi quay vào tháng 7 năm 2018, dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong năm 2019. Phiên bản mới này do gương mặt trẻ Mao Hiểu Huệ - Đồng Mộng Thực đóng chính. Sau khi nhà sản xuất tung poster tạo hình nữ chính, đã có khá nhiều ý kiến trái chiều đối với tạo hình của Mao Hiểu Huệ. Có khán giả đánh giá cao Tiểu Long Nữ phiên bản Mao Hiểu Huệ, cho rằng tạo hình của cô không hề kém cạnh so với Tiểu Long Nữ phiên bản Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh đó cũng có khá nhiều khán giả thất vọng về tạo hình trong poster của Mao Hiểu Huệ, đặc biệt phần mũi của nữ diễn viên nhận vô số ý kiến chê bai của khán giả. Mao Hiểu Huệ cũng là một gương mặt trẻ được đánh giá khá cao, liệu diễn xuất của cô có để lại ấn tượng với khán giả hay không, chúng ta hãy cùng cập nhật thêm thông tin về Tân thần điêu đại hiệp 2019 trên SAOstar nhé.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nang-tieu-long-nu-nao-dep-nhat-trong-cac-phien-ban-than-dieu-dai-hiep-4180919.html