Nắng xanh trên đồi, 100 ngày nhớ nhạc sĩ Bảo Phúc

(VietNamNet) - Mới đó mà nhạc sĩ Bảo Phúc đã ra đi hơn 100 ngày. Mọi người lại có dịp ngồi và nhớ về anh trong đêm nhạc Nắng xanh trên đồi.

- Mới đó mà nhạc sĩ Bảo Phúc đã vĩnh viễn ra đi được hơn 100 ngày. Gia đình, người thân, bạn bè và khán giả có dịp ngồi lại và nhớ về anh trong đêm nhạc Nắng xanh trên đồi. Nhà thơ - nhà báo Đỗ Trung Quân và nhà văn Nguyễn Quang Sáng dẫn dắt người xem bằng những câu chuyện cảm động về nhạc sĩ Bảo Phúc. Đêm nhạc Nắng xanh trên đồi do Đài truyền hình VN, Hội Nhạc sĩ VN phối hợp thực hiện vừa diễn ra tại Nhà hát Thành phố, tối ngày 11/9. Thường thì với những đêm nhạc không bán vé của đài truyền hình, những chiếc vé được tặng, phát vô tư ít rơi trúng người có nhu cầu thật sự. Thế nhưng, vé của đêm nhạc nhớ về nhạc sĩ Bảo Phúc đã được trân trọng và lặng lẽ gửi cho nhau và người nhận đều có mặt đông đủ. Đó là gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp... Họ đến không phải để tiếc thương một tài hoa đã ra đi, mà nói như ca sĩ Mỹ Tâm: "Đây là một đêm nhạc để tôn vinh nhạc sĩ Bảo Phúc". Còn nhạc sĩ Bảo Chấn, anh trai của nhạc sĩ Bảo Phúc bày tỏ vô cùng hài lòng với một đêm nhạc giản dị và gần gũi như thế này. Theo kịch bản, đáng lẽ nhạc sĩ Bảo Chấn chỉ đàn vài bài nhưng vì có sự cố nghệ sĩ đánh đàn piano bị cảm không đến được, nên anh đã đảm nhận luôn công việc này. Mặc dù không được khỏe lắm, nhạc sĩ Bảo Chấn vẫn ngồi trên sân khấu và hòa tiếng đàn của mình cùng dàn nhạc, để đêm diễn thêm phần trọn vẹn. Các ca sĩ tham gia chương trình: Mỹ Tâm, Mỹ Lệ, Quang Dũng... Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết: "Khi biết sẽ có đêm nhạc như thế này, nhiều ca sĩ đã hoãn công việc riêng để tham gia. Riêng chị Cẩm Vân, vì đột xuất có việc gia đình không về kịp nên đành phải vắng mặt". Tham gia chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồ Quỳnh Hương, Phương Thanh, Mỹ Lệ, Đoan Trang, Hà Anh Tuấn, Kasim Hoàng Vũ... Nói đến nhạc sĩ Bảo Phúc, ca sĩ nào cũng có ít nhiều kỷ niệm với anh. Ca sĩ Mỹ Tâm chỉ thu âm và hát một bài của nhạc sĩ Bảo Phúc là Tình mãi xanh nhưng nhớ mãi anh đã hướng dẫn mình kỹ thuật về thanh nhạc phù hợp với chất giọng. Còn ca sĩ Mỹ Lệ đã thể hiện thành công nhiều bài hát của nhạc sĩ Bảo Phúc thì hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ giới thiệu thêm vài ca khúc khác của anh. Trong đêm nhạc này, Mỹ Lệ đã chọn thể hiện hai ca khúc Dòng sông không trở lại và Ngày xưa tiếng vỹ cầm. Ngoài những ca khúc quen thuộc, chương trình còn giới thiệu một ca khúc lần đầu tiên đến với công chúng, đó là Mình ơi. Đêm nhạc còn được dẫn dắt bởi những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Bảo Phúc qua người dẫn chương trình là nhà thơ - nhà báo Đỗ Trung Quân. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã đóng góp khá nhiều mẩu chuyện vui về cuộc sống đời thường của nhạc sĩ Bảo Phúc. Ông nói: "Qua cách sống của Bảo Phúc toát lên con người say mê công việc, làm cái gì cũng quá, ham quá mà chơi cũng quá!" Bài và ảnh: Thanh Chung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vanhoa/2009/09/868109/