Náo nhiệt lễ hội bơi chải thuyền rồng trên sông Lô

Hội thi Bơi chải được tổ chức nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương với các cuộc so tài rất hấp dẫn.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống đầy tinh thần thượng võ của những người dân vùng quê quanh năm gắn bó với sông nước.

Có 4 đội tham gia thi đấu vòng chung kết giải đua thuyền rồng bao gồm: Đội Bạch Hạc 1, đội Bạch Hạc 2, đội xã Trưng Vương và đội xã Sông Lô

Các chàng trai nước da ngăm đen khỏe mạnh, đang cố gắng hết sức mình để giành giải thưởng cao nhất

Đội đua Bạch Hạc 1 đã về đích đầu tiên và giành giải nhất trong trận chung kết diễn ra vào sáng nay 24/4

Rất đông người dân quanh vùng và du khách thập phương đã đổ dồn về ven sông Lô thuộc địa phận TP Việt Trì để xem đua thuyền rồng

Bé trai chăm chú ngồi xem các đội đua thuyền

Các bạn gái tranh thủ lấy Smartphone ra "check in" tại lễ hội

Dõi theo những chiếc thuyền hình con thoi với tay chải khỏe mạnh lao về phía trước trên dòng sông Lô

Hội thi được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống đoàn kết, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc, tăng cường rèn luyện thể chất, sự quyết tâm, lòng dũng cảm của con người

Là một người con Phú Thọ, ông Nguyện Trọng Cù ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ chia sẻ: "Năm nào tôi cũng về Việt Trì trong ngày Giỗ Tổ, để được chứng kiến những đường đua đầy khí thế mà hội Chải mang lại"

Chàng trai lấy khăn lau mồ hôi sau trận đua đầy kịch tính

Ngã ba Hạc là khu vực tập trung nhiều nhất ở Phú Thọ về di tích và lễ hội gắn với sự tích Hùng Vương, từ lâu đã nổi danh là vùng sông nước sơn thủy hữu tình… Và Bạch Hạc đã tạo cho thành phố Việt Trì một dấu ấn văn hóa độc đáo trong đó tiêu biểu là lễ hội bơi chải diễn ra hàng năm tại khu di tích đền chùa Tam Giang.

Đăng Khoa

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/nao-nhiet-le-hoi-boi-chai-thuyen-rong-tren-song-lo-603260.ldo