Náo nức ngày tựu trường ở vùng lũ Na Mèo

Mặc dù vừa phải trải qua một trận lũ lịch sử, nhưng sáng nay (19/8), thầy và trò Trường Tiểu học Na Mèo (Thanh Hóa) vẫn nỗ lực tổ chức ngày tựu trường năm học mới 2019-2020.

Ông Cao Thanh Vũ, bản Na Mèo (Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa) dẫn cháu ngoại đến trường.

Thầy giáo Chung Trường Thành – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học mới này nhà trường đón 408 học sinh, trong đó, tại điểm trường chính, có 141 học sinh (có 36 học sinh lớp 1).

Các thầy giáo chỉnh trang lại tấm biển tên trường.

Cũng theo thầy Thành, sáng nay tất cả các điểm lẻ của trường, gồm: Na Mèo, Cha Khót, Ché Lầu, Xộp Huối và Son- Sa Ná đều tổ chức đón học sinh tựu trường. Riêng điểm trường Son-Sa Ná, các em bắt đầu chương trình ôn tập vào thứ 4, (ngày 21/8) sau khi 4 phòng học lắp ghép hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đường đến trường

Trong thời gian từ ngày tựu trường đến lúc khai giảng năm học mới (5/9), các thầy, cô giáo sẽ tập trung ôn tập môn Toán và tiếng Việt cho học sinh khối lớp 2 đến lớp 5. Riêng khối lớp 1, nhà trường sẽ tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số....

Dưới đây là một số hình ảnh ngày tựu trường tại Trường Tiểu học Na Mèo, do phóng viên ghi nhận.

Cháu được bà dẫn tới trường

Cha dẫn con đến lớp.

Âu yếm, dặn dò con gái trước khi vào lớp.

Tự đến trường với đồ dùng cá nhân của mình.

Háo hức khi tới trường.

Đôi bạn

Vui chơi ở sân trường.

Niềm vui trong buổi tựu trường.

Cô giáo đón học sinh khối lớp 1.

Tận tình hướng dẫn học sinh thắt khăn quàng đỏ.

Thầy giáo dặn dò học sinh trong buổi tựu trường.

Toàn cảnh buổi tựu trưởng ở Trường Tiểu học Na Mèo.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nao-nuc-ngay-tuu-truong-o-vung-lu-na-meo-4027675-v.html