Náo nức trẩy hội Xuân Yên Tử

Còn hơn 10 ngày nữa là đến khai hội Xuân Yên Tử, (ngày 14/2/2019, tức 10 tháng Giêng Âm lịch), thế nhưng du khách thập phương đang náo nức về dự Hội. Hội Xuân Yên Tử, nhiều năm qua, được đánh giá cao về công tác tổ chức văn minh, an toàn, sạch đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện nghi lễ đóng dấu thiêng Yên Tửt tại Hội Xuân Yên Tử năm 2018, ảnh: BQN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện nghi lễ đóng dấu thiêng Yên Tửt tại Hội Xuân Yên Tử năm 2018, ảnh: BQN

Xây dựng nếp sống văn minh, lễ hội

Để có được những thành công trong công tác tổ chức, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên: UBND TP Uông Bí; UBND phường Thượng Yên Công; Ban Quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử; Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Công ty Cổ phần và Phát triển Tùng Lâm.

Ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết, công tác tổ chức lễ hội Xuân Yên Tử đã cơ bản hoàn tất. TP chỉ đạo các phòng ban chức năng tăng cường quản lý Nhà nước về Hội Xuân. Cụ thể: Giao Ban quản lý Di tích Rừng Quốc gia Yên Tử, phối hợp với Công an TP Uông Bí; Cty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh lễ hội, không gài tiền lẻ lên tượng Phật; không dâng đồ lễ mặn vào chùa, không đốt vàng mã... Bên cạnh đó, phải bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trên toàn tuyến góp phần thành công Lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh Yên Tử đến du khác trong và ngoài nước.

“Ban Quản lý Rừng Quốc gia Yên Tử tổ chức tiếp đón, tăng cường quản lý môi trường kinh doanh du lịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, tín ngưỡng tôn giáo... đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, còn lên kế hoạch phục vụ lễ hội gồm các hoạt động: Các trò chơi dân gian như kéo co, chọi gà, ném còn; biểu diễn văn nghệ. Biểu diễn nghệ thuật múa Rồng lân; tổ chức giải cờ tướng Kỳ vương Yên Tử; trưng bày hoa, cây cảnh, mai vàng yên Tử... ”, ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Quản lý Di tích Rừng Quốc gia Yên Tử nói.

Đại đức Thích Khai Từ, Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh chia sẻ, công tác Lễ hội được nhà chùa chuẩn bị chu đáo, từ khâu đón tiếp chư tăng, hòa thượng, tăng, ni và phật tử về khai hội. Lễ hội Xuân yên Tử gồm các nghi thức tâm linh: Lễ mở cửa rừng; Lễ cúng Phật tại chùa Trình; trang trí khanh tiết phục vụ khai hội tại Cung Trúc Lâm, chùa Hoa Yên; chùa Đồng... Khai hội Xuân còn có khóa cầu nguyện cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu... và nghi lễ đóng dấu thiêng Yên Tử.

Nhiều điểm nhấn tại Lễ hội

Điểm nhấn của Khu Danh thắng Yên Tử, là công trình Trung tâm văn hóa Trúc Lâm. Công trình có trị giá đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, mang nét văn hóa kiến trúc đời nhà Trần với quần thể các hạng mục rất khác biệt, hấp dẫn.

Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử

Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử có thể coi là cánh cửa chính chào đón du khách. Bước chân qua bậc Tam quan của công trình, du khách sẽ chính thức khởi đầu cung đường hành hương lên non thiêng Yên Tử bằng những trải nghiệm cảm xúc khi lần lượt đi qua các hạng mục kiến trúc: Cung Trúc Lâm, trung tâm lễ hội, vườn thiền, làng Nương, Tuệ Tĩnh đường, bảo tàng Phật hoàng Trần Nhân Tông, sân lễ trường…

Đặc biệt, làng Nương được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng mạnh trong lòng du khách.

Ngôi làng với thiết kế đình làng, các gian hàng ẩm thực quê, 50 nóc nhà được dựng bằng tường gạch, đất nung và tường trình đất kết hợp với hệ thống cổng, cửa bằng gỗ lim; khu không gian trưng bày văn hóa người Dao, nông cụ người Việt và những hoạt động biểu diễn chèo, hát xẩm, quan họ… ngay trong làng.

“Lễ khai hội Yên Tử năm nay sẽ được tổ chức tại sân lễ trường Yên Tử thuộc Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, quy mô hoành tráng hơn mọi năm với phần lễ uy nghiêm, phần hội rộn ràng, cùng màn tái hiện sử thi về cuộc đời tu hành của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông được đầu tư kỹ lưỡng”, ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Cty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm nói.

.Hội Xuân Yên Tử tập trung trong 3 tháng đầu năm (Âm lịch)

Thời gian chính thức khai hội: 8h00', ngày 14/2/2019 (tức ngày 10 tháng Giêng Âm lịch).

- Địa điểm: Trung tâm Tổ chức Lễ hội và Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử.

Miễn vé cáp treo cho đại biểu, khách mời vệ dự Khai hội Yên Tử (danh sách do Ban tổ chức cung cấp)

Trà Vân

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/van-hoa-giai-tri/su-kien/nao-nuc-tray-hoi-xuan-yen-tu_t114c1152n144301