Náo nức Xuân Biên phòng trên biên giới cả nước

Chương trình 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 44 tỉnh, thành phối hợp tổ chức hằng năm nhằm chia sẻ những khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho các hộ dân nghèo có Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tặng quà cho gia đình nghèo trên địa bàn xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tặng quà cho gia đình nghèo trên địa bàn xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngày hội ở miền biên viễn A Lưới

Một mùa xuân mới đang về trên miền biên cương A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp tổ chức, Ban Tổ chức đã tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân thuộc địa bàn 2 xã Trung Sơn và Hồng Vân với mong muốn đồng bào đón Tết an vui, mạnh khỏe.

Người dân địa phương náo nức tham dự chuỗi các hoạt động văn hóa, nhảy dân vũ, thi đấu các môn thể thao truyền thống, đậm đà bản sắc các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu như: thi gói bánh A Quát, thi gói bánh chưng, thi đánh ta le, thi giã gạo, thi kéo co, chơi trò chơi “A Chất cõng người yêu”… với sự tham gia đông đảo của phụ nữ và người dân trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã bố trí 1 “gian hàng 0 đồng” gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, 5 gian hành trưng bày các sản phẩm đặc sản của địa phương để bà con vui chơi, mua sắm, chuẩn bị đón Tết. Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao tặng bò giống cho một trong 15 gia đình nghèo trên địa bàn xã Hồng Vân.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP cho biết, BĐBP vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã thực hiện tốt phương châm: “ba bám - bốn cùng”, với khẩu hiệu “Đồn là nhà - biên giới là quê hương - đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”; gắn bó với biên giới, hải đảo, “đồng cam - cộng khổ”, “chia ngọt - sẻ bùi” với nhân dân; vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa trực tiếp tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức hằng năm trong mỗi dịp Tết đến, xuân về trên các tuyến biên giới. Chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Qua đó huy động được sự tham gia, chung tay, góp sức của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, của các nhà hảo tâm trong cả nước, cùng hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023, Bộ Tư lệnh BBĐP, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã dành tặng đồng bào huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên - Huế 10 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng; 1 mô hình sinh kế trị giá 100 triệu đồng cho xã Quảng Nhâm, 15 con bò giống cho 15 hộ nghèo; 500 suất quà cho 500 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 178 suất học bổng cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”; tặng 30 xe đạp cho các cháu học sinh, cùng nhiều suất quà Tết ý nghĩa khác.

BĐBP và người dân địa phương cùng gói bánh chưng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương trao tặng quà cho các gia đình nghèo trên địa bàn huyện A Lưới và các địa phương của Lào.

Xuân biên phòng ấm lòng nhiều dân bản

BĐBP Điện Biên được giao nhiệm vụ quản lý hơn 455km đường biên giới giáp Lào và Trung Quốc. Địa bàn BĐBP tỉnh quản lý có 29 xã biên giới với hơn 310 thôn, bản và 3 cụm dân cư (thuộc địa bàn 4 huyện Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Nhé và Mường Chà) với tổng dân số hơn 25.700 hộ, thuộc 16 dân tộc cùng sinh sống.

Theo kế hoạch Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Quý Mão 2023, các đơn vị BĐBP tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức gói và nấu gần 4.600 chiếc bánh chưng xanh và chuẩn bị hơn 1.000 suất quà trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, già làng, trưởng bản, người có uy tín và người có thành tích tiêu biểu trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đồng thời, các đơn vị tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 600 người tại 29 xã biên giới thuộc 4 huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Điện Biên và Mường Chà.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 54 người dân; tổ chức tuyên truyền “Pháp luật, biên giới với học đường” về Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 570 giáo viên, học sinh trên địa bàn; cắt tóc cho 25 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học Cơ sở xã Mường Pồn; tổ chức “gian hàng 0 đồng” với tổng giá trị hàng hóa 15 triệu đồng phục vụ bà con trên địa bàn hai xã.

Cùng với trao tặng quà, bánh chưng xanh, tổ chức cho đồng bào ở các xã vùng biên giới ăn Tết vui vẻ, đầm ấm, an toàn, các đơn vị đã cắt cử, phân công 29 tổ với gần 90 cán bộ, chiến sĩ xuống chung vui, ăn Tết với nhân dân tại các điểm bản; mời gần 310 người là đại diện chính quyền địa phương, nhân dân và các cháu học sinh lên các Đồn ăn Tết để thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó.

Tại Nghệ An, Ban Tổ chức đã trao tặng sáu ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng; một mô hình sinh kế nuôi dê sinh sản trị giá 70 triệu đồng; trao tặng 1.310 suất quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có uy tín, các cháu học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Lực lượng quân y BĐBP Thanh Hóa đã phối hợp tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu phố Chiên Pục và Na Khà - thị trấn Mường Lát được hơn 180 lượt người, trị giá trên 50 triệu đồng. Tặng 1 nhà tình thương cho cháu Lò Tiến Dũng tại bản Lát, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, trị giá 150 triệu đồng, trong đó có sự đóng góp hơn 100 ngày công của cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị còn phối hợp với Trường Mầm non Tén Tằn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thị trấn Tén Tằn, hội từ thiện tổ chức gói 700 bánh chưng tặng học sinh ở khu phố Đoàn Kết và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thời gian nghỉ Tết Quý Mão năm 2023 dài, lượng người qua lại biên giới thăm hỏi, chúc Tết và khách du lịch nước ngoài qua lại các cửa khẩu tăng. Đồng thời, các hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép chất cấm, buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại, hoạt động của tội phạm cũng tăng, tiềm ẩn những yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự vùng biên.

Để đảm bảo cho người dân khu vực biên giới đón Tết vui tươi, an toàn, các đơn vị BĐBP đã xây dựng kế hoạch, bố trí các tổ, đội tuần tra phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát chặt chẽ khu vực và tuyến biên giới trước, trong và sau Tết. Bên cạnh đó, BĐBP còn phối hợp với các lực lượng chức năng cùng chính quyền các xã tổ chức các đội tự quản, kịp thời nắm chắc tình hình các điểm bản, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm liên quan đến trật tự xã hội, an ninh biên phòng, các loại tội phạm nhằm mục đích kịp thời nắm và trấn áp tội phạm ngay từ ban đầu.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023 được BĐBP phối hợp cùng Đảng bộ, chính quyền các địa phương và nhiều cá nhân, đơn vị hảo tâm tổ chức đồng loạt trên 44 tỉnh, thành biên giới trên cả nước.

Đến nay đã có 72 căn nhà mái ấm biên cương, 29 con bò giống, 2 công trình dân sinh, hơn 36 nghìn suất quà Tết, hơn 1.300 suất học bổng, 30 tấn gạo, 33 nghìn chiếc bánh chưng được trao tặng, với tổng trị giá khoảng 30,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP cử gần 1.300 tổ với 4.400 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn đón Tết với nhân dân; mời 14.000 già làng, trưởng bản, gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh lên đồn Biên phòng ăn Tết với bộ đội.

Lam Hạnh - Phạm Khoa

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nao-nuc-xuan-bien-phong-tren-bien-gioi-ca-nuoc-post465020.html