Napoli - Liverpool: San Paolo thách thức sức công phá của 'Đoàn quân đỏ'

Một trong 2 trận mở màn ở Bảng E vòng bảng Champions League sẽ là cuộc đại chiến giữa Napoli với Liverpool tại sân San Paolo vào lúc 2 giờ, ngày 18.9 (theo giờ VN).

Lorenzo Insigne (bìa phải) chính là cầu thủ đã ghi bàn để giúp Napoli đánh bại Liverpool tại sân San Paolo ở mùa trước

Lorenzo Insigne (bìa phải) chính là cầu thủ đã ghi bàn để giúp Napoli đánh bại Liverpool tại sân San Paolo ở mùa trước

Liverpool sẽ hành quân đến Ý với phong độ tuyệt vời. Đội bóng của HLV Juergen Klopp đang thống trị ở Premier League với thành tích toàn thắng sau 5 vòng đấu và là chủ nhân của Siêu Cúp châu Âu sau chiến thắng trước Chelsea hồi tháng 8. Trong khi đó, Napoli đã thắng 2 trong 3 trận đầu mùa ở Serie A. Thất bại duy nhất của họ đến từ trận đấu kinh dị trước ĐKVĐ Juventus (3-4) tại Turin ở vòng 2.

“Mong đợi một trận đấu căng thẳng”

Napoli đã ghi được đến 9 bàn thắng trong 3 trận đấu ở Serie A nhưng điều đó chẳng có gì bất ngờ, xét đến chuyện các đội bóng mà HLV Carlo Ancelotti huấn luyện thường ghi được nhiều bàn thắng. Có bất ngờ chăng là “Partenopei” đã để thủng lưới đến 7 bàn trong 2 trận đầu tiên bởi triết lý của ông là đội bóng phải được xây dựng từ sự vững chắc của hàng phòng ngự. Khi “Vua Carlo” luôn cố gắng đi tìm sự cân bằng giữa chủ nghĩa thực dụng với phiêu lưu, giữa hàng hậu vệ, tiền vệ với hàng công thì đó là điều không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, rất may cho HLV Ancelotti khi đội bóng của ông đã có một màn trình diễn thuyết phục trước Sampdoria (2-0) hồi cuối tuần qua để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Liverpool. Ngoài việc đã tìm lại sự cân bằng giữa công và thủ thì sự trở lại sau chấn thương của Lorenzo Insigne cũng được xem là yếu tố tích cực, dù tiền đạo Arkadiusz Milik vẫn tiếp tục vắng mặt. Thay thế cho Milik để chơi bên cạnh Dries Mertens có thể sẽ là một trong 2 tân binh Hirving Lozano hoặc Fernando Llorente.

Với hàng công này, Napoli hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện chinh phục mành lưới của Liverpool trong khi Kalidou Koulibaly, hậu vệ xuất sắc nhất của Serie A mùa trước, sẽ được xem là chìa khóa để xiềng xích bộ ba Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane của đội khách. HLV Ancelotti tin rằng “hàng phòng ngự của chúng tôi đã chơi rất tốt, vì vậy chúng tôi sẽ thể hiện phẩm chất của các cầu thủ để giành chiến thắng”, dù “chúng tôi sẽ đối đầu với các nhà vô địch châu Âu và họ bất bại”.

So với lần gặp nhau ở mùa trước (Napoli và Liverpool đều giành được chiến thắng trên sân nhà với cùng tỷ số 1-0), “Liverpool đã phát triển và kiến thức về mọi thứ của họ đã tăng lên. Nhưng chúng tôi cũng phát triển, có nhiều chất lượng và kinh nghiệm hơn trong đội hình của chúng tôi” và vì vậy, HLV Ancelotti “mong đợi một trận đấu căng thẳng, căng thẳng như mùa trước”.

Champions League: Marco Reus tuyên bố không ngán đối đầu Messi

Phải siết lại hàng phòng ngự

Sadio Mane (trái) được xem là cầu thủ sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Napoli

Liverpool, cũng như Napoli, được xem là 2 ứng viên sáng giá của bảng E và do vậy, cuộc đọ sức giữa họ chính là cuộc chiến để phân định thứ hạng cho 2 ngôi đầu. Vào thời điểm hiện tại, Liverpool được xem là một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Họ có một đội bóng để chơi tấn công. Dù chơi trên sân nhà hay sân đối phương thì cũng không có nhiều khác biệt bởi vì “Đoàn quân đỏ” luôn chơi để giành chiến thắng và cố gắng tạo ra một trận đấu cho riêng mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đoàn quân của HLV Klopp luôn bất khả chiến bại.

Liverpool đang toàn thắng ở Premier League sau 5 vòng đấu nhưng vấn đề là họ đã không thể giữ sạch lưới trong 4 trận, dù đối thủ chỉ là Norwich, Southampton và Newcastle. Sự vắng mặt của thủ môn Alisson Becker vì chấn thương là một chuyện nhưng điều quan trọng là hàng phòng ngự của họ, dưới sự chỉ huy của Virgil van Dijk, đã để cho đối phương tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn và thường phạm những sai lầm cá nhân. Trước một đối thủ như Napoli, chắc chắn Liverpool sẽ phải trả giá đắt nếu như họ chưa khắc phục được những điểm yếu đó.

HLV Klopp nói: “Họ là một đội bóng rất mạnh. Họ cũng là đội bóng duy nhất mà chúng tôi phải quan tâm vào lúc này vì đó là đối thủ tiếp theo của chúng tôi - và chúng tôi biết họ có chất lượng cao nhất và đó sẽ là một trận đấu khó khăn với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải đủ tốt thì mới có được kết quả tích cực ở Napoli và đó là điều duy nhất tôi quan tâm vào lúc này”.

Trong đó, tất nhiên ông hy vọng Salah (4 bàn, 2 pha kiến tạo), Firmino (2, 3) và đặc biệt là Mane (4, 1) sẽ tiếp tục chơi với phong độ xuất sắc mà bộ ba này đang thể hiện ở Premier League để gây sức ép cho hàng phòng ngự của Napoli. Bởi trong trường hợp không thể giữ sạch được mành lưới thì những bàn thắng của họ ít nhất cũng có thể giúp “Đoàn quân đỏ” tránh được thất bại.

Tình hình nhân sự

Napoli: Arkadiusz Milik không thể ra sân vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Elseid Hysaj vẫn bỏ ngỏ.

Liverpool: Alisson Becker, Naby Keita và Nathaniel Clyne đều vắng mặt vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Divock Origi vẫn bỏ ngỏ.

Lịch sử đối đầu

- Napoli và Liverpool đã gặp nhau 4 lần ở các Cúp châu Âu, Napoli thắng một trận, Liverpool thắng 2.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/champions-league-napoli-liverpool-san-paolo-thach-thuc-suc-cong-pha-cua-doan-quan-do-105433.html