NASA chế tạo máy thở cho bệnh nhân Covid-19

Máy thở áp lực cao mới được các kỹ sư của NASA phát triển và thiết kế riêng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đã vượt qua bài kiểm tra quan trọng tại Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai, New York, một điểm nóng của Covid-19 ở Mỹ.

Các kỹ sư tham gia chế tạo nguyên mẫu máy thở sử dụng cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA. Ảnh: NASA.

Các kỹ sư tham gia chế tạo nguyên mẫu máy thở sử dụng cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA. Ảnh: NASA.

Thiết bị có tên VITAL, được các kỹ sư tại Phòng thí nghiệm phản lực (JPL) của NASA ở Nam California phát triển nhằm cung cấp máy thở bổ sung cho nguồn máy thở truyền thống hạn chế của Mỹ để sử dụng cho những bệnh nhân mắc các triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng.

NASA đang giúp cộng đồng y tế giải quyết tình trạng thiếu máy thở cần thiết để điều trị bệnh nhân Covid-19 bằng nguyên mẫu máy thở mới.

Giám đốc JPL Michael Watkins cho biết: “Chúng tôi chuyên về tàu vũ trụ, không sản xuất thiết bị y tế, Tuy nhiên, chúng tôi có lợi thế về kỹ thuật xuất sắc, thử nghiệm nghiêm ngặt và tạo mẫu nhanh. Khi các kỹ sư tại JPL nhận ra rằng họ có thể có những gì cần thiết để hỗ trợ cộng đồng y tế và cộng đồng rộng lớn hơn, họ cảm thấy có trách nhiệm chia sẻ sự khéo léo, chuyên nghiệp của mình”.

Ảnh trái: Các bác sĩ tại Trường Y khoa Icahn bày tỏ cảm xúc sau khi thử nghiệm nguyên mẫu máy thở do Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA phát triển. Ảnh phải: Các kỹ sư của JPL đang nghiên cứu nguyên mẫu máy thở cho bệnh nhân Covid-19.

Công việc tiếp theo, NASA đang tìm kiếm sự chấp thuận nhanh chóng của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho thiết bị qua một quy trình phê duyệt nhanh được áp dụng cho các tình huống khủng hoảng, chỉ mất vài ngày thay vì nhiều năm. Để có được đầu vào từ một cơ sở y tế tiêu chuẩn vàng, JPL đã giao một nguyên mẫu của thiết bị cho Phòng thí nghiệm mô phỏng con người thuộc Khoa Gây mê, phẫu thuật và thuốc giảm đau Trường Y khoa Icahn để thử nghiệm.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Matthew Levin, Giám đốc Đổi mới của Phòng thí nghiệm mô phỏng, Trường Y khoa Icahn cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng với kết quả thử nghiệm. Nguyên mẫu máy thở của NASA đạt kết quả như mong đợi trong một loạt các điều kiện bệnh nhân mô phỏng. Nhóm nghiên cứu cảm thấy tin tưởng rằng máy thở VITAL có thể hỗ trợ an toàn cho bệnh nhân bị Covid-19 cả ở Mỹ và trên toàn thế giới”.

VITAL được thiết kế riêng cho bệnh nhân Covid-19, chế tạo nhanh hơn, bảo trì dễ dàng hơn và bao gồm ít bộ phận hơn máy thở truyền thống, nhiều bộ phận hiện có sẵn cho các nhà sản xuất tiềm năng thông qua chuỗi cung ứng hiện có. Thiết kế linh hoạt của nó có thể được sửa đổi để sử dụng trong các bệnh viện dã chiến.

Các kỹ sư tại Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA chuẩn bị chuyển máy thở nguyên mẫu đến Trường Y khoa Icahn tại Mount Sinai, New York cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: NASA.

Văn phòng chuyển giao công nghệ và quan hệ đối tác doanh nghiệp tại Caltech, nơi quản lý JPL cho NASA, sẽ cung cấp giấy phép miễn phí cho VITAL và tìm nhà sản xuất để thiết bị này tiếp cận ngành công nghiệp y tế thương mại.

HẢI PHONG

Theo Scitechdaily, JPL

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/khoa-hoc/item/44232902-nasa-che-tao-may-tho-cho-benh-nhan-covid-19.html