NASA huấn luyện chó robot để khám phá sao Hỏa

Chó robot Spot có thể đi sâu vào các hang động có khả năng đang ẩn chứa sự sống ngoài hành tinh.

Những tiến bộ về công nghệ robot đóng vai trò quan trọng trong công cuộc khám phá vũ trụ của con người. Cũng như ở nhiều hành tinh có môi trường khắc nghiệt như Europa, Enceladus và Titan, việc đưa một nhóm robot để nghiên cứu sẽ hợp lý hơn việc gửi cả một đoàn phi hành gia.

Với dự án thăm dò sao Hỏa mà NASA đang tiến hành, mặc dù tàu thám hiểm Perseverance đang ở trên bề mặt sao Hỏa để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống cổ đại, nhưng chó Spot sẽ có thể giúp họ tìm thấy sự sống ngoài hành tinh bằng cách đi sâu vào trong các hang động có nhiệt độ cao, địa hình khó.

Spot được kỳ vọng sẽ làm tốt nhiệm vụ trên bề mặt sao Hỏa thay cho các bộ máy địa chất cồng kềnh.

Các nhà khoa học cho biết, sự nhanh nhẹn và khả năng phục hồi của Spot đáng kỳ vọng. Chó robot Spot được kết hợp với các cảm biến cho phép chúng tránh chướng ngại vật, lựa chọn giữa nhiều con đường và xây dựng bản đồ ảo về các đường hầm, hang động bị chôn vùi.

Để hoàn thiện dự án, NASA còn kết hợp hệ thống tự chủ và trí tuệ nhân tạo NeBula vào Spot để giúp nó khám phá cả Mặt Trăng. Cơ thể của Spot sẽ phải kiểm soát được nhiệt độ, chống lại được bức xạ và có khả năng tiết kiệm năng lượng. Spot là một trong số ít các loại robot mà NASA đang huấn luyện thỏa mãn được 3 yêu cầu:

Thứ 1, Spot có đủ trọng tải để mắt, tai và não của nó có thể giúp nó điều hướng địa hình.

Thứ 2, có đầy đủ công cụ khoa học cần thiết.

Thứ 3, Spot có khả năng di chuyển với mức độ ổn định, tốc độ phù hợp và sức bền tốt. Với trọng lượng nhẹ hơn 12 lần so với robot truyền thống, di chuyển với tốc độ 5km/h, chó Spot khắc phục được điểm yếu của những phương tiện tự hành trước đó. Ngay cả khi bị ngã nhào, chó Spot vẫn đứng dậy bình thường.

Ngoài ra, những robot như Spot có thể đồng hành như 1 thú cưng cùng đoàn phi hành gia trong các nhiệm vụ để giúp trinh sát các địa hình kể cả khắc nghiệt nhất.

Min (Tổng hợp từ Lao Động/Giáo dục thời đại)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nasa-huan-luyen-cho-robot-de-kham-pha-sao-hoa-a524104.html