Nát cuộc đời vì vay tiền sống ảo trên Instagram

Fiona Melbul đã mượn 8.000 USD để được đi du lịch và chụp những bức ảnh sống ảo trên Instagram, dù cô biết bản thân không có khả năng trả được số nợ.

Theo trang Ladbible, một cô gái tên Fiona Melbul, 27 tuổi ở Úc đã thừa nhận bản thân mắc phải hội chứng FOMO (Fear Of Missing Out).

Hiểu đơn giản đây là hội chứng sợ bị bỏ rơi, mất mát, bỏ lỡ điều gì đó, cảm thấy buồn tủi khi lên mạng xã hội và phát hiện hội bạn thân đang tụ tập hẹn hò, vui cười khoe ảnh mà không có mình. Cô cho biết thà mắc nợ nhưng không muốn bỏ lỡ các cuộc vui.

Khi Fiona Melbul phát hiện ra anh trai mình sẽ đến Disneyland (Mỹ), cô đã quyết định đi theo. Do không có tiền, cô gái này đã vay 8.000 USD để mua vé máy bay dù biết rằng bản thân không thể trả nợ.

Hình ảnh Fiona Melbul đăng tải trên Instagram. Ảnh: Channel9.

Hình ảnh Fiona Melbul đăng tải trên Instagram. Ảnh: Channel9.

“Tôi chụp 10-20 bức ảnh sau đó chọn một bức ảnh hoàn hảo để đăng lên mạng xã hội và chờ bạn bè của mình xem. Tôi cảm thấy rất vui, thỏa mãn khi có nhiều bình luận ghen tị rằng họ cũng muốn được như tôi”, Fiona Melbul chia sẻ.

Đó cũng chính là lý do tại sao cô ấy đã chi số tiền khá lớn để có những bức ảnh “hoàn hảo” check in nhiều nơi. Fiona Melbul cho biết có khoảng 777 người theo dõi trên Instagram.

Fiona nói rằng cô phải quay lại với bố mẹ và bắt đầu làm việc để trả nợ từ từ.

Nhà tâm lý học Christine Bagley-Jones cho biết người dùng Instagram thường tin rằng chi nhiều tiền sẽ dẫn đến hạnh phúc.

Fiona Melbul cảm thấy hạnh phúc khi đọc những bình luận ghen tị từ bạn bè trên mạng xã hội. Ảnh: Channel9

“Chúng ta thường xuyên lướt mạng xã hội và so sánh với những người khác. Sự so sánh này khiến chúng ta phấn đấu cho cuộc sống không phải của chính mình”, Christine Bagley-Jones nói.

Đối với một số người dùng, việc không nhận đủ Like có thể ảnh hưởng tới lòng tự trọng của họ. Theo CNN, Instagram là ứng dụng mạng xã hội ảnh hưởng lớn nhất đến tinh thần của thanh niên.

'Tài khoản định danh mới được livestream trên Facebook ở Việt Nam' Bộ TTTT đang yêu cầu Facebook phải triển khai định danh tài khoản người dùng tại Việt Nam và chỉ cho phép các tài khoản xác nhận sở hữu mới được livestream.

Nhật Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nat-cuoc-doi-vi-vay-tien-song-ao-tren-instagram-post982266.html