NATO bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ Chiến tranh Lạnh đến nay

Ngày 25.10, lực lượng quân sự đến từ 31 quốc gia ngày 25.10 bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất từ Chiến tranh Lạnh đến nay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cuộc tập trận Đinh ba Giáp chiến (Trident Juncture) 2018 quy tụ 50.000 binh sĩ, 250 máy bay, 10.000 xe quân sự và khoảng 70 tàu chiến - Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận Đinh ba Giáp chiến (Trident Juncture) 2018 quy tụ 50.000 binh sĩ, 250 máy bay, 10.000 xe quân sự và khoảng 70 tàu chiến - Ảnh: Reuters

Cuộc tập trận Đinh ba Giáp chiến (Trident Juncture) 2018 tại Na Uy, phía bắc Đại Tây Dương cùng biển Baltic, quy tụ 50.000 binh sĩ, 250 máy bay, 10.000 xe quân sự và khoảng 70 tàu chiến. Kịch bản tập trận là bảo vệ Na Uy bị xâm lược.

Mỹ đưa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry Truman đến tham gia. Đây là tàu sân bay Mỹ đầu tiên vào hoạt động trong khu vực Vòng Bắc cực kể từ năm 1991 đến nay.

NATO tuyên bố mục đích tập trận là nhằm đảm bảo lực lượng của liên minh này được huấn luyện, đủ khả năng phối hợp tác chiến với nhau cũng như đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Lữ đoàn bộ binh số 4 của Anh tham gia tập trận - Ảnh: Reuters

Đức là nước gửi lực lượng đến tập trận nhiều thứ hai sau Mỹ - Ảnh: Deutsche Welle

Chiến đấu cơ CF-188 của không quân Canada góp mặt - Ảnh: Reuters

Mặc dù đã được NATO thông báo và mời giám sát Đinh ba Giáp chiến 2018, nhưng Nga vẫn tỏ thái độ tức giận. Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu ngày 24.10 cảnh báo có thể buộc phải phản ứng khi mà NATO không ngừng tăng cường hoạt động gần biên giới phía tây nước này.

Nga cũng vừa tổ chức tập trận quy mô lớn vào tháng 9 trước. Cuộc tập trận Vostok 2018 có sự góp mặt của 262.000 quân lính, 1.077 máy bay, 900 xe tăng, 31.000 khí tài quân sự và 300 tàu chiến. Quân đội Trung Quốc cùng Mông Cổ được mời tham gia.

Cẩm Bình (theo Reuters, US News& World Report)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nato-bat-dau-cuoc-tap-tran-quy-mo-lon-nhat-tu-chien-tranh-lanh-den-nay-99584.html