NATO cảnh báo phương Tây sắp cạn kiệt đạn dược cho Ukraine

Quan chức NATO cảnh báo rằng phương Tây sắp hết đạn dược để cung cấp cho Ukraine, đồng thời kêu gọi tăng sản lượng để làm đầy kho dự trữ và đáp ứng nhu cầu của Kiev.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị nạp đạn pháo tại một vị trí ở vùng Zaporizhzhia, ngày 13/9. Ảnh: Reuters

Theo CNN, phát biểu tại cuộc họp ở Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 3/10, Đô đốc Rob Bauer – Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho biết quân đội các nước phương Tây “đang vét đáy thùng” đạn dược. “Chúng tôi cần ngành (công nghiệp quốc phòng) tăng cường sản xuất với nhịp độ cao hơn nữa”, ông Bauer kêu gọi.

Quan chức này chỉ ra rằng các nước thành viên NATO đã tăng ngân sách quốc phòng từ trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, nhưng không tăng năng lực sản xuất, từ đó dẫn đến giá cả tăng cao hơn.

“Điều này càng trở nên trầm trọng hơn vì trên thực tế là chúng tôi đã tặng các hệ thống vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Tuy nhiên, các vũ khí tại châu Âu vốn không đầy mà đã vơi đi một nửa. Giờ đây, chúng tôi đang vét đáy thùng”, ông Bauer nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey nhấn mạnh rằng các nước NATO sẽ không thể ngừng viện trợ đạn dược cho Ukraine, mà phải hỗ trợ Kiev tiếp tục cuộc chiến. Ông cũng kêu gọi xây dựng lại kho dữ trữ đạn dược của các nước.

Nga và Ukraine đang tiêu tốn nhiều đạn pháo trong các trận giao tranh. Ảnh: BBC

Tuyên bố trên được quan chức NATO đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đang biến thành cuộc chiến tiêu hao khi các bên đều tiêu tốn nhiều đạn pháo nhưng chưa đạt được kết quả đáng kể.

Trong diễn biến liên quan, Quốc hội Mỹ cuối tuần trước đã thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn vào phút cuối nhằm ngăn chặn việc chính phủ liên bang đóng cửa, nhưng không bao gồm khoản viện trợ bổ sung cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1/10 đã trấn an rằng: “Tôi muốn khẳng định với các đồng minh, với người dân Mỹ và người dân Ukraine rằng mọi người có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ rời đi”.

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính Lầu Năm Góc Michael McCord hôm 2/10 đã gửi lá thư cảnh báo Quốc hội Mỹ rằng khoản ngân sách hỗ trợ cho Ukraine sắp cạn kiệt, đồng thời nêu hậu quả đối với cuộc phản công của Kiev nếu Washington không tiếp tục viện trợ quân sự một cách kịp thời.

Quan chức này cho biết Mỹ đã hoàn toàn cạn kiệt nguồn tài trợ dài hạn cho Kiev thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine - quỹ cung cấp tiền để ký hợp đồng mua vũ khí trong tương lai. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Lầu Năm Góc cũng cần kinh phí để bổ sung cho kho dự trữ quân sự - vốn đã được trích một phần để gửi tới Ukraine thông qua các gói viện trợ an ninh.

Ông nêu rõ, nếu yêu cầu ngân sách không được đáp ứng, Lầu Năm Góc có thể phải trì hoãn hoặc cắt giảm cung cấp cho Ukraine những khí tài quân sự "quan trọng và cấp bách" như vũ khí phòng không, đạn dược, máy bay không người lái, các thiết bị phá hủy, trong bối cảnh Nga chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công mùa đông.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nato-canh-bao-phuong-tay-sap-can-kiet-dan-duoc-cho-ukraine-post27674.html