NATO có 'xuất quân' giúp Israel nếu bị Iran tấn công?

Tổng thư ký NATO giải thích rằng liên minh này chưa bao giờ tham gia vào quá trình hòa bình Trung Đông và đó không phải là nhiệm vụ của NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Spiegel của Đức rằng liên minh quân sự sẽ không cung cấp trợ giúp cho Israel trong trường hợp bị Iran tấn công.

Ông Stoltenberg giải thích, mặc dù Israel là đối tác của NATO nhưng vì nước này không phải là thành viên của liên minh, nên Điều 5 (hiệp ước phòng thủ tập thể) không được áp dụng,

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng liên minh chưa bao giờ tham gia vào quá trình hòa bình Trung Đông và đó không phải là nhiệm vụ của NATO.

Mối quan hệ của Israel với Iran đang căng thẳng trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân mà Tehran tham gia có nguy cơ tan vỡ.

Trong khi đó, Israel tuyên bố thù địch với lực lượng Iran hiện đang hẫu thuẫn cho Chính phủ Syria và phong trào Hezbollah ở Lebanon.

Các quan chức Israel đã nhiều lần nói rằng Israel sẽ không cho phép Iran biến Syria - vốn chìm sâu vào cuộc nội chiến từ năm 2011 - trở thành bệ phóng quân sự để nước này mở rộng ảnh hưởng ra Trung Đông.

Ngày 10/5, Không quân Israel tấn công hàng chục mục tiêu của Iran tại Syria sau khi lực lượng Iran bị cáo buộc bắn 20 tên lửa nhằm vào lực lượng phòng vệ Israel ở Cao nguyên Golan, nơi Israel đang kiểm soát.

Quốc Vinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nato-co-xuat-quan-giup-israel-neu-bi-iran-tan-cong-a372569.html