NATO đang làm gì sau vụ sát hại tướng Soleimani?

Hoạt động huấn luyện của NATO tại Iraq bị ngừng lại sau vụ tướng Soleimani.

Nhân viên thuộc Liên minh quân sự hàng đầu thế giới NATO hiện đang làm việc tại Iraq để đào tạo lực lượng an ninh nước này, nhằm ngăn chặn sự trở lại của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hiện đã không còn thực hiện hoạt động này nữa.

Lính Mỹ tại thị trấn Bartella, phía đông Mosul, Iraq hồi tháng 12/2016. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên NATO Dylan White ngày 4/1 nói tại Bỉ rằng "hoạt động huấn luyện hiện bị đình chỉ".

Vị này cho biết thêm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper "sau những diễn biến gần đây" tại Iraq.

Mỹ và các nước đối tác trong chiến dịch "Nhổ tận gốc" nhằm tiêu diệt IS ở Iraq cũng ngừng huấn luyện lực lượng vũ trang tại nước này.

Tướng Mỹ Pat White, tư lệnh của chiến dịch "Nhổ tận gốc", đã ra lệnh tăng cường bảo vệ lực lượng liên quân ở Iraq nhằm đối phó với mối đe dọa trả thù từ Iran. Trong khi đó, Washington cũng điều thêm khoảng 3.500 quân đến Kuwait để đề phòng.

Trung Đông đang đối mặt với một cuộc chiến thực sự sau khi Mỹ tấn công tên lửa sát hại Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani tại Iraq với cáo buộc người này đã ra lệnh tiêu diệt "hàng triệu" người, bao gồm cả người dân Mỹ.

Phía Mỹ còn gây bức xúc hơn sau khi các chi tiết về phản ứng của Tổng thống Donald Trump được tiết lộ sau vụ việc.

Tổng thống Donald Trump đang thưởng thức bữa ăn với bánh mì kẹp thịt và kem tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago khi ông nhận được tin báo Tướng Iran Qassem Soleimani đã bị một máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt. Sau khi hoàn thành món tráng miệng, ông đã dùng điện thoại để đăng một bức ảnh về lá cờ Mỹ lên Twitter, không để lại lời nhắn.

Trong trạng thái sau đó, ông Trump viết: "Iran chưa từng thắng cuộc chiến nào, nhưng chưa từng thua trong đàm phán!"

Bình luận được cho là thể hiện thế mạnh quân sự của Mỹ trước Iran, đồng thời hối thúc Iran ngồi lại đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới song phương, thay đổi thỏa thuận cũ mà Mỹ đã xé bỏ.

Ông Trump viết dòng trạng thái trên sau khi Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng "sự trả thù khốc liệt đang chờ đợi những kẻ tội phạm đã nhuốm máu ông [Soleimani] và những người tử vì đạo khác trong vụ việc đêm qua".

Nhiều quan chức cấp cao Iran cũng thề sẽ trả đũa hành động của Mỹ. Tổng thống Mỹ đang thể hiện Mỹ không "ngán" cuộc chiến nào.

Trong bình luận mới nhất trên Twitter, Tổng thống Mỹ còn cho biết, Mỹ sẽ tấn công "rất nhanh và dữ dội" các mục tiêu quan trọng của Iran nếu nước này có hành động báo thù cho tướng Soleimani.

"Hãy xem đây là lời cảnh báo rằng nếu Iran tấn công bất cứ công dân hay tài sản nào của Mỹ, chúng tôi đã chọn sẵn 52 địa điểm của Iran (đại diện cho 52 con tin Mỹ bị Iran bắt nhiều năm trước) làm mục tiêu tấn công" - Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter ngày 5/1.

Trong 2 dòng tweet được ông Trump đăng tải liên quan trực tiếp đến Tướng Soleimani, Tổng thống Mỹ cáo buộc Tướng Iran đã "giết hại hoặc khiến hàng ngàn người Mỹ bị thương nặng trong một thời gian dài, và đang có âm mưu giết hại thêm nhiều người nữa... nhưng ông ta đã bị tóm! [...] Đáng ra ông ta phải bị tiêu diệt từ nhiều năm trước mới phải!"

Ngày 4/1, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence còn đưa ra bình luận cáo buộc Tướng Soleimani đứng sau vụ khủng bố 11/9. Vị này cho rằng, ông Soleimani hỗ trợ đưa 10 trên 12 kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công 11/9 tới Afghanistan nhưng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào củng cố cho các tuyên bố này.

Tuy nhiên, theo báo cáo chính thức của Ủy ban phụ trách điều tra vụ 11/9, “không có bằng chứng nào cho thấy Iran hay người Hezbollah biết về kế hoạch khủng bố”.

Ngoài ra, trong tổng số đối tượng thực hiện vụ tấn công, có 15 người đến từ Ả rập Saudi, số còn lại từ UAE, Lebanon và Ai Cập. Hơn nữa, trong bản báo cáo dài 600 trang, tên của tướng Soleimani cũng không được đề cập.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng ông Soleimani, một lãnh đạo Hồi giáo dòng Shia, rất khó có khả năng liên minh với nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni thực hiện các vụ tấn công. Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người ủng hộ cáo buộc Iran có liên hệ với al-Qaeda, nhóm chủ mưu vụ khủng bố nhằm “viện cớ” cho một cuộc chiến chống lại Tehran.

Việc Washington liên tục phát đi các phản ứng mạnh mẽ sau vụ tấn công thầm lặng nhằm vào Tướng Iran càng khiến nỗi lo về khả năng diễn ra một cuộc chiến mới dâng lên.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nato-dang-lam-gi-sau-vu-sat-hai-tuong-soleimani-3394620/