NATO giật mình khi Nga trang bị hàng loạt hệ thống phòng vệ chủ động cho T-72B3?

Trước động thái liên tiếp tăng cường các hệ thống phòng vệ chủ động cho cả xe tăng lẫn xe thiết giáp của khối quân sự NATO thì Nga đã cảm thấy không thể ngồi yên quan sát được nữa.

Hiện nay Quân đội Mỹ và các đồng minh thuộc khối quân sự NATO đang triển khai một dự án đầy tham vọng đó là trang bị cho toàn bộ các xe tăng, thiết giáp triển khai sát biên giới Nga các hệ thống phòng vệ chủ động.

Hệ thống APS có tác dụng làm tăng vọt khả năng sống sót của xe tăng trên chiến trường, nhất là vào thời điểm hiện nay các loại đạn chống tăng đang tỏ ra phát triển nhanh hơn hẳn công nghệ chế tạo vỏ giáp.

Về nguyên tắc, hệ thống APS sẽ sử dụng radar hoặc cảm biến để nhận biết có đạn chống tăng đang bay tới, sau đó máy tính sẽ ra lệnh phóng đạn đánh chặn để bắn rơi tên lửa chống tăng của đối phương.

Các hệ thống APS mà Mỹ và NATO đang đặt niềm tin bao gồm Trophy, Iron Fist do Israel sản xuất, hay Iron Curtain do họ tự nghiên cứu chế tạo, chúng có tác dụng chống cả đạn xuyên thông thường lẫn đạn xuyên động năng cao tốc.

Trong khi đối thủ đang đẩy mạnh việc gia cường cho xe tăng, thiết giáp thông qua APS thì có vẻ như người Nga đang bị chậm chân khá nhiều trên lĩnh vực này.

Hệ thống phòng vệ chủ động duy nhất mà xe tăng Nga đang sử dụng là Shtora-1, tuy nhiên đây là biện pháp phòng vệ "mềm" bằng màn khói và đèn nhiễu OTSh-U-1-7 có tác dụng khá thấp so với APS "cứng".

Trong quá khứ, Liên Xô từng đi tiên phong khi tích hợp thử nghiệm hệ thống phòng vệ chủ động mang tên Drozd trên một số xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U.

Tiếp đó, kế thừa thành tựu của Drozd, Nga đã phát triển hệ thống APS thế hệ tiếp theo của mình mang tên Arena và lắp đặt trên các xe tăng T-80U, một số biến thể T-72 nâng cấp cũng như xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Nhưng đáng tiếc rằng các chương trình vũ khí trên chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, chưa một tổ hợp APS nào được triển khai trên quy mô lớn, một phần vì tính năng còn thiếu sót, phần khác là do giá thành quá cao.

Tuy nhiên hiện tại Nga đã cảm thấy ưu thế về lực lượng thiết giáp hùng hậu của mình có nguy cơ bị NATO soán ngôi, bởi vậy Moskva vừa công bố triển khai dự án nghiên cứu chế tạo một hệ thống APS thế hệ mới nhằm trang bị cho T-72B3 mang tên Sovershenstvovaniye-A.

Hiện nay chưa có đầy đủ thông tin để đánh giá xem tổ hợp APS Sovershenstvovaniye-A là một thiết kế hoàn toàn mới hay chỉ là biến thể của Arena-E đời cũ hoặc Afghanit sử dụng trên T-14 Armata.

Nhưng khả năng cao hơn đây sẽ là một phiên bản sửa đổi từ Arena-E, vì theo cảm quan ban đầu thì Afghanit có kích thước quá cồng kềnh, khó mà mang lên T-72B3 được.

Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga sẽ trở nên bội phần nguy hiểm sau khi nó đã được gia cố lại vỏ giáp cũng như bổ sung phương tiện tấn công tối tân.

Ngoài T-72B3, không loại trừ khả năng hệ thống phòng vệ chủ động Sovershenstvovaniye-A sẽ được Nga mang đi lắp trên các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực khác như T-80BVM và T-90M Proryv-3.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nato-giat-minh-khi-nga-trang-bi-hang-loat-he-thong-phong-ve-chu-dong-cho-t72b3/782850.antd