NATO kêu gọi bảo vệ Thụy Điển và Phần Lan nếu bị tấn công

Ngày 29/11, Phó Chuẩn đô đốc Hans Helseth, Cố vấn đặc biệt thuộc Trung tâm Chiến tranh hỗn hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Na Uy cho biết NATO cần có các biện pháp bảo vệ Thụy Điển và Phần Lan trong trường hợp xảy ra xâm lược vũ trang cho dù cả hai không phải là thành viên của liên minh quân sự này.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Berlin, Phó Chuẩn đô đốc Hans Helseth cho rằng việc Thụy Điển và Phần Lan tăng cường quan hệ với NATO đã làm gia tăng các nguy cơ đối với hai nước này. Do đó về nghĩa vụ đạo đức, NATO cần có sự giúp đỡ nếu hai nước trên bị tấn công.

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Local)

Cũng trong phát biểu của mình, Phó Chuẩn đô đốc Hans Helseth nhấn mạnh NATO chào đón Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên của liên minh quân sự này nếu hai nước muốn gia nhập.

Thụy Điển và Phần Lan đều tham gia vào các cuộc tập trận quân sự của NATO, song không nằm trong diện theo Điều 5 Hiệp ước NATO về phòng thủ tương hỗ do không phải là thành viên của liên minh quân sự này.

Trước đó, 5 nước gồm Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Ireland đều đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và trao đổi thông tin giám sát trên không, một phần trong nỗ lực tăng cường phòng thủ nhằm đối phó với các hoạt động quân sự của Nga.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nato-keu-goi-bao-ve-thuy-dien-va-phan-lan-neu-bi-tan-cong-61702.html