NATO lập 2 sở chỉ huy mới nhằm bảo vệ châu Âu

Các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 8/11 đã nhất trí lập thêm 2 sở chỉ huy quân sự mới, là Bộ chỉ huy Đại Tây Dương và Bộ chỉ huy hậu cần, nhằm giúp bảo vệ châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

Ảnh: Express

Phát biểu họp báo, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng “quyết định này đóng vai trò quan trọng đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương, giúp (NATO) di chuyển lực lượng khắp Đại Tây Dương và khắp châu Âu”.

Chi phí thiết lập các cơ sở trên sẽ chưa được thảo luận trong thời gian từ nay tới năm 2018 song quyết định này thể hiện sự tập trung của NATO vào nhiệm vụ truyền thống là bảo vệ vùng lãnh thổ của mình sau các chiến dịch ngoài khu vực ở Balkans, Libya và Afghanistan trong mấy năm gần đây.

Hiện vẫn chưa có quyết định về nơi đặt các trụ sở trên. Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao, những quốc gia ven biển như Bồ Đào Nga, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ có thể là nơi đặt Bộ chỉ huy Đại Tây Dương. Bộ chỉ huy này sẽ giám sát một khu vực rộng lớn và có nhiệm vụ bảo vệ an toàn các tuyến đường biển để Mỹ viện trợ châu Âu,

Cũng trong ngày 8/11, các quốc gia thành viên NATO đã nhất trí cung cấp vũ khí mạng cho các chỉ huy hàng đầu sử dụng trong các hoạt động và nhiệm vụ quân sự. Hồi năm ngoái, NATO đã quyết định coi không gian mạng là một lĩnh vực hành động chung. Một vụ tấn công mạng có thể kích hoạt Điều 5 của hiệp ước thành lập khối về phòng vệ tập thể trong trường hợp một nước thành viên bị tấn công.

NATO coi không gian mạng như một phạm trù thuộc lĩnh vực quân sự, đồng nghĩa với việc NATO sẽ có các hành động quân sự cả trên mặt đất, trên không, trên biển và trong không gian mạng.

Theo thỏa thuận mới, các chỉ huy NATO giờ đây có thể kêu gọi các đồng minh như Mỹ, Anh loại bỏ những máy chủ hoặc các trang web thù địch.

Ngọc Anh

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nato-lap-2-so-chi-huy-moi-nham-bao-ve-chau-au-1206296.tpo