NATO nể sợ cuộc tập trận 2000 quân nhảy dù cùng một chỗ của Nga

Trong cuộc tập trận khủng vừa được tổ chức tại Crimea, Không quân vận tải chiến lược Nga đã sử dụng 40 chiếc máy bay vận tải chiến lược Il-76, thả 2.000 lính dù tấn công gần như cùng lúc.

Theo thông tin từ Hãng thông tấn Nga Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Nga tại Crimea đã bắt đầu từ ngày 22/4 với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, 1.200 phương tiện kỹ thuật và 40 tàu chiến tham gia.

Theo thông tin từ Hãng thông tấn Nga Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội Nga tại Crimea đã bắt đầu từ ngày 22/4 với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, 1.200 phương tiện kỹ thuật và 40 tàu chiến tham gia.

Theo những thông tin được công khai, trong cuộc tập trận ngày hôm đó, hơn 2.000 lính dù Nga và 60 thiết bị quân sự đã được 40 máy bay vận tải chiến lược Il-76MD, thả bằng dù và hạ cánh, tung ra các cuộc tấn công vào “kẻ thù tưởng định”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “40 máy bay vận tải Il-76MD đã thực hiện thả dù trong một thời gian nhất định. Bãi thả dù của một máy bay là 300x3.000 mét, nhưng khi thả lính dù, khoảng cách ngang và dọc đều giảm. Các trang thiết bị vũ khí được thả dù từ độ cao 600 mét, trong điều kiện gió phức tạp”.

Trong cuộc tập trận, theo tình huống, các chiến đấu cơ Su-27 và Su-30SM đã “làm sạch” bãi đáp và yểm trợ cho phi đội máy bay vận tải.

Sau khi đổ bộ, quân dù Nga sử dụng vũ khí nhỏ, súng phóng lựu và bệ phóng tên lửa cầm tay cá nhân RPO-A Bumblebee để tiêu diệt và chiếm đóng các trận địa của “kẻ thù giả định”.

Các cuộc hành quân của bộ đội đổ bộ đường không, còn được yểm trợ bởi hỏa lực của đại đội pháo cối tự hành 2S9-1M Nona. Những khẩu pháo cối tự hành này, cũng được thả bằng dù từ máy bay vận tải Il-76MD.

Theo thông tin, cuộc tập trận là một phần trong các đợt kiểm tra huấn luyện mùa đông của quân đội Nga và được tiến hành ở tất cả các quân khu và Hạm đội Phương Bắc của Nga, bao gồm khu vực Bắc Cực, quần đảo Kuril và bán đảo Kamchatka.

Trong cuộc tập trận, đã diễn ra các cuộc tấn công và phòng thủ bằng tên lửa và máy bay chiến đấu; các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình, cũng như việc sử dụng chúng để chống lại các vũ khí phòng thủ trên bộ, trên biển và trên không.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Crimea thị sát cuộc tập trận, đáp trực thăng bay quanh khu vực triển khai quân, trước khi bắt đầu cuộc đổ bộ bằng dù.

Vào ngày 22/4, ông Shoigu cho biết tại một cuộc họp báo ở Crimea: "Tôi nghĩ rằng mục tiêu của cuộc kiểm tra đột xuất đã hoàn toàn đạt được. Quân đội đã cho thấy khả năng bảo vệ đất nước đáng tin cậy, vì vậy tôi quyết định chấm dứt các cuộc kiểm tra ở miền nam và miền tây. Các đơn vị trở về vị trí ban đầu.

Sau đó Bộ trưởng Shoygu đã chỉ thị cho chỉ huy Bộ Tổng tham mưu Nga, các quân khu khác nhau và quân dù lập kế hoạch đưa quân trở về căn cứ thường trực từ ngày 23/4 và các lực lượng trở về vị trí trước ngày 1/5.

Ông Shoigu cũng chỉ ra rằng, quân đội Nga tiếp tục theo dõi sát sao đến cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu - 2021" (Defender Europe -2021) sắp tới của NATO.

Những hành động di chuyển quân số, vũ khí trang bị từ những nơi rất xa, nhanh chóng tiếp cận khu vực khủng hoảng của Quân đội Nga vừa qua, đã làm những cái đầu đang "rất nóng" nhanh chóng hạ nhiệt.

Điện Kremlin hiểu rằng “họ đã leo thang căng thẳng tới mức cần thiết” và đã đến lúc cần hạ nhiệt để xem xét đề nghị của Mỹ và Ukraine, khi lãnh đạo của cả 2 nước này đều bày tỏ muốn có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Putin để bàn giải quyết củng khủng hoảng. Nguồn ảnh: Pinterest.

Sức mạnh của lực lượng lính dù Nga - những "Thần Chết" nhảy xuống từ bầu trời. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nato-ne-so-cuoc-tap-tran-2000-quan-nhay-du-cung-mot-cho-cua-nga-1528981.html