NATO sẽ thành lập quỹ trị giá 100 tỷ USD để viện trợ Ukraine?

Các quốc gia NATO cam kết sẽ duy trì viện trợ cho Ukraine, bất chấp việc Mỹ đang tạm đình chỉ. Thậm chí khối này còn muốn lập một quỹ rất lớn cho việc này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây đã đề xuất thành lập một quỹ trị giá lên tới 100 tỷ USD để viện trợ cho Ukraine, trong đó phần lớn nhằm trang bị vũ khí nhằm đáp ứng yêu cầu chiến trường rất cấp thiết.

Điều này đã được các hãng thông tấn AFP và Bloomberg đưa tin sau khi tham khảo những nhân vật tham gia vào các cuộc thảo luận.

Các thành viên của Liên minh đang thảo luận về đề xuất của ông Stoltenberg và cơ chế phân bổ các khoản đóng góp, đặc biệt là liệu có nên xem xét tổng số tiền viện trợ song phương cho Ukraine hay không.

Các quan chức và nhà ngoại giao cho biết đề xuất này là nhằm xác định việc 32 quốc gia NATO đóng góp vào quỹ, tùy theo quy mô nền kinh tế của họ.

Nhưng họ cảnh báo rằng vẫn còn những câu hỏi nghiêm túc về cách thức hoạt động của nguồn tài trợ, vì vậy kế hoạch có thể sẽ thay đổi đáng kể trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Washington.

Theo các nguồn tin, NATO cũng có thể đảm nhận nhiệm vụ hoạt động của nhóm liên lạc do Mỹ dẫn đầu về việc bảo vệ và hỗ trợ Ukraine (định dạng Ramstein), trong đó nhấn mạnh điều phối việc cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Với sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh tối cao NATO - Tướng Chris Cavoli, một động thái như vậy có thể bảo vệ tổ chức này khỏi mọi thay đổi chính trị có thể xảy ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Nếu các đồng minh ủng hộ đề xuất của ông Stoltenberg, điều đó có nghĩa là một sự thay đổi lớn đối với Liên minh, vốn trước đây tránh xa các hành động có thể được coi là tham gia vào một cuộc chiến rộng lớn hơn với Nga, sang hỗ trợ tích cực hơn cho Ukraine.

Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tập hợp các quan chức chính phủ chủ chốt chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế và quốc phòng để họp để thảo luận về các mục tiêu hợp tác với NATO trong năm nay.

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng cuộc họp đặc biệt là về "sự tương thích và triển vọng hợp tác giữa Ukraine và các quốc gia thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO trong năm nay".

"Năm nay đặt ra một số câu hỏi cơ bản cho mối quan hệ giữa Ukraine và NATO. Đặc biệt, điều này áp dụng cho hội nghị thượng đỉnh ở Washington và nhiều khía cạnh tương tác khác".

"Chỉ khi có Ukraine trong Liên minh, chúng ta mới có thể tin tưởng vào an ninh thực sự ở châu Âu”, ông Zelensky khẳng định đồng thời thúc giục các quốc gia thành viên NATO, đặc biệt là Mỹ sớm cung cấp các khoản viện trợ tiếp theo cho Ukraine.

Hiện tại, hy vọng lớn nhất của chính quyền Kyiv đặt vào gói viện trợ 60 tỷ USD đang mắc kẹt tại Hạ viện Mỹ, họ hy vọng sẽ được thông qua khi các nghị sĩ nhóm họp trở lại vào ngày 9/4 tới đây.

Trong trường hợp đạt được thỏa thuận phân bổ ngân sách, chính quyền Ukraine sẽ có nguồn lực lớn để tiến hành các hoạt động quân sự ngoài thực địa, thậm chí đủ khả năng mở chiến dịch phản công mới vào mùa hè năm nay.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nato-se-thanh-lap-quy-tri-gia-100-ty-usd-de-vien-tro-ukraine-post572183.antd