NATO tập trận lớn nhất trong 1/4 thế kỷ

Khoảng 20.000 binh sĩ Mỹ sẽ sớm được điều đến châu Âu tham gia cuộc tập trận mang tên 'Người bảo vệ châu Âu 2020'. Cuộc tập trận quy mô lớn này được so sánh với các cuộc tập trận thời Chiến tranh Lạnh, vốn được triển khai nhằm giúp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh bại cuộc xâm lược giả định từ Liên Xô.

Theo giới chức quân sự, “Người bảo vệ châu Âu 2020” là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 25 năm qua, với sự tham gia của khoảng 37.000 binh sĩ đến từ Mỹ và 18 quốc gia NATO khác cùng với khoảng 13.000 thiết bị quân sự, gồm xe tăng Humvee, M1 Abrams. Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ được tổ chức vào tháng 5 và tháng 6 tới, chủ yếu diễn ra trên khắp nước Đức, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic. Do nằm trên “cửa ngõ” vào Nga cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ dành cho các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực kể từ khi trở thành thành viên NATO, Ba Lan dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự kiện này.

Binh sĩ Mỹ chuẩn bị tham gia cuộc tập trận Phản ứng nhanh hồi năm 2017. Ảnh: AP

Binh sĩ Mỹ chuẩn bị tham gia cuộc tập trận Phản ứng nhanh hồi năm 2017. Ảnh: AP

Phát biểu với tờ Thời báo Washington, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, cuộc tập trận cho thấy cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với NATO cũng như đối với sự tự do và an ninh của châu Âu. Nó thể hiện khả năng nhanh chóng điều động một lượng lớn binh sĩ từ Mỹ tới lục địa già để giúp bảo vệ đồng minh NATO trong trường hợp cần thiết. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, cuộc tập trận hoàn toàn không có mục đích chống lại bất cứ quốc gia cụ thể nào. “NATO là một liên minh phòng thủ và đây chỉ là cuộc tập trận phòng thủ. Chúng tôi không tìm cách đối đầu với Nga nhưng hoạt động gần đây của Nga quả thật đã làm giảm sự ổn định, làm gia tăng sự khó lường và làm thay đổi môi trường an ninh. Nga có quyền đảm bảo an ninh khu vực biên giới, các thành viên NATO cũng vậy” - Ông Stoltenberg nói thêm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc phỏng vấn với tờ Rossiyskaya Gazeta hôm 3-2 tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả. Ông Lavrov nói rằng Mát-xcơ-va sẽ không làm ngơ trước cuộc tập trận nhưng sẽ phản ứng theo cách không tạo ra rủi ro không cần thiết. “Đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi cho rằng bất kỳ quan chức quân sự hay chính trị gia bình thường nào cũng hiểu điều này” – ông Lavrov cho hay.

Theo tờ LaRouchePub, lực lượng đặc nhiệm hải quân Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận tên lửa trên vùng biển Na Uy. Tờ Barents Observer dẫn các nguồn tin của Na Uy cho biết tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Đô đốc Ustinov và khu trục hạm chống ngầm Phó Đô Đốc Kulakov sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Mát-xcơ-va gần đây nỗ lực ứng phó các mối đe dọa từ NATO. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksey Krivoruchko hồi tháng rồi tiết lộ, tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021. RS-28 Sarmat có tầm bắn 18.000km và được cho có thể tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau, gây khó cho việc đánh chặn.

“Người bảo vệ châu Âu 2020” diễn ra trong bối cảnh NATO đối mặt với sự chỉ trích về vai trò và hiệu quả của liên minh này. Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra nhận định gây tranh cãi khi nói NATO bị “chết não”, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các nước châu Âu không đóng góp đủ cho ngân sách của khối.

HOÀNG NAM

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nato-tap-tran-lon-nhat-trong-1-4-the-ky-a117865.html