NATO tính lập lực lượng dự bị hùng hậu

Khối quân sự NATO đang dự tính thành lập lực lượng quân dự bị với 30.000 lính, hàng trăm máy bay chiến đấu và tàu chiến nhằm đề phòng Nga tấn công.

Lính Mỹ và Ba Lan tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật - Ảnh: Reuters

Lực lượng này được cho sẽ kết hợp với khoảng 20.000 lính phản ứng nhanh tại châu Âu, có thể được triển khai trong vòng 30 ngày.

Bên cạnh đó, NATO còn muốn cải thiện tính cơ động trong chiến đấu bằng cách nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, dỡ bỏ những rào cản thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến trình ra quyết định của giới lãnh đạo chính trị nhằm triển khai quân lính và khí tài hạng nặng đến điểm nóng trong thời gian nhanh nhất.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nato-tinh-lap-luc-luong-du-bi-hung-hau-969814.html