NBA hé lộ phương án tập luyện cho mùa giải năm sau của 8 đội bị loại

Những đội không được tham dự NBA Restart tại Orlando sẽ được phép tham gia tập luyện trong khu cách ly để khởi động cho mùa giải mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, NBA Restart đã diễn ra tương đối thành công, với không một cầu thủ, HLV hay nhân viên đội bóng nào dương tính với virus SARS-CoV2 sau hơn 1 tháng vừa qua. Thế nhưng với tính chất phức tạp của căn bệnh này, nó không chỉ đã tác động nặng nề đến mùa giải năm nay mà còn sẽ ảnh hưởng đến mùa giải tiếp theo.

Cùng với đó, phương án tổ chức dự phòng của mùa giải năm nay chỉ cho phép 22 đội có thành tích cao nhất tiếp tục tham gia thi đấu. 8 đội còn lại gồm có Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors và Minnesota Timberwolves phải ngậm ngùi rời cuộc chơi từ rất sớm.

Các trận đấu NBA Restart đã vắng bóng nhiều ngôi sao tên tuổi tại NBA, khiến cho mùa giải phần nào thiếu trọn vẹn.

Các trận đấu NBA Restart đã vắng bóng nhiều ngôi sao tên tuổi tại NBA, khiến cho mùa giải phần nào thiếu trọn vẹn.

Khi giải đấu đã bước sang giai đoạn Playoffs cũng là lúc BĐH đã bắt đầu tính toán đến tương lai xa hơn. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về thời gian cũng như hình thức thi đấu cụ thể cho mùa giải năm sau. Tuy nhiên, tin mừng cho NHM của 8 đội bị loại là sắp tới các cầu thủ sẽ được phép quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho NBA 2020-21.

Theo thông báo mới nhất của NBA và Hiệp hội các cầu thủ NBA, 8 đội bị loại sẽ được phép tham gia tập luyện tại 8 cơ sở cách ly riêng biệt tại quê nhà đội bóng. Quá trình tập luyện cách ly sẽ kéo dài từ ngày 14/9 đến hết ngày 6/10. Đây là một chương trình mang tính tự nguyện, vì vậy các đội có quyền lựa chọn tham gia hoặc không.

8 đội bị loại đã khá nóng lòng trở lại sân bóng sau khi tạm biệt mùa giải từ khá sớm.

Ngoài các cầu thủ, HLV đang thuộc biên chế của 8 đội bóng, chương trình còn cho phép mỗi đội chọn thêm 5 cầu thủ từ G-League cùng tham gia tập luyện, sinh hoạt trong khuôn viên cách ly. Tất cả các thành viên đội bóng đều phải tuân thủ các quy định về an toàn sức khỏe và được xét nghiệm, kiểm tra hàng ngày.

Với những nỗ lực vừa duy trì giải đấu, vừa đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên của NBA, Chủ tịch Adam Silver và Hiệp hội các cầu thủ NBA xứng đáng nhận được sự công nhận sâu sắc. 1 tháng để tập luyện dù rất ngắn ngủi nhưng là đủ để 8 đội giải cơn khát thi đấu của mình sau quãng thời gian vừa qua.

BHAT

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nba-he-lo-phuong-an-tap-luyen-cho-mua-giai-nam-sau-cua-8-doi-bi-loai-402020198183640720.htm