NĐ Hoàng Mai ngược dòng đánh bại Đô Lương đầy gay cấn

Trận đầu ra quân, NĐ Đô Lương và NĐ Hoàng Mai đều đánh bại NĐ Anh Sơn với những tỷ số cách biệt. Gặp nhau trong trận quyết đấu tranh ngôi nhất bảng, hai đội đã cống hiến trận cầu đầy gay cấn.

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

NĐ Đô Lương: Lê Hữu Mạnh (16), Lê Quang Đạt (3), Nguyễn Đình Tiến (5), Nguyễn Duy Hoàng (6), Thái Huy Bảo (11).

HLV Trần Văn Sơn

NĐ Hoàng Mai: TM Trần Đình Đạt (1), Trần Hoàng Lộc (2), Lê Thanh Tâm (3), Trần Hải Đăng (10), Nguyễn Đình Long (7).

HLV Hồ Hữu Tiến

NĐ Đô Lương là cựu vương của giải đấu, còn NĐ Hoàng Mai đang là ĐKVĐ của giải đấu. Mặc dù đã lọt vào vòng tứ kết nhưng các cầu thủ nhí hai đội vẫn chơi một trận không khoan nhượng.

NĐ Đô Lương là đội bóng chơi hay hơn trong hiệp 1 nhờ sở hữu một dàn cầu thủ nhỏ nhưng đầy kỹ thuật. Phút thứ 4, sức ép của NĐ Đô Lương khiến hậu vệ Hoàng Mai phải phạm lỗi trong vòng cấm và các học trò HLV Trần Văn Sơn được hưởng quả penatly. Thái Huy Bảo đã không mắc một sai lầm nào, đánh bại thủ môn Trần Đình Đạt ghi bàn mở tỷ số.

Đô Lương dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Ảnh: Hồ Phương

NĐ Hoàng Mai tìm mọi cách ghi bàn thắng san bằng cách biệt nhưng sự xuất sắc của thủ môn Hữu Mạnh giúp NĐ Đô Lương giữ sạch lưới trong suốt hiệp 1. Không những vậy, NĐ Đô Lương còn có bàn thắng thứ 2 ở phút 18 từ một tình huống phản công chớp nhoáng. Nguyễn Duy Hoàng sau một pha xoay người loại bỏ hậu vệ Hoàng Mai, dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 27 của hiệp 2, thể lực đi xuống khiến NĐ Đô Lương bất ngờ phải nhận bàn thua. Trần Hải Đăng có pha đặt lòng điệu nghệ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tận dụng đà hưng phấn, Trần Hoàng Lộc ghi bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 cho đội nhà sau đó chỉ 2 phút.

NĐ Hoàng Mai (áo trắng) bất ngờ vùng lên trong hiệp 2. Ảnh: Hồ Phương

Và 2-2 cũng là kết quả của 40 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt penatly. Trên chấm đá phạt đầy may rùi, NĐ Hoàng Mai đã bản lĩnh hơn và giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Như vậy, NĐ Hoàng Mai vào tứ kết với tư cách nhất bảng C, còn NĐ Đô Lương vào tứ kết với ngôi vị nhì bảng.

Đối thủ của Hoàng Mai tại tứ kết là NĐ Nghi Lộc, đội nhất bảng B. Trận đấu diễn ra vào ngày mai 12/6.

Nhóm PV

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nd-hoang-mai-nguoc-dong-danh-bai-do-luong-day-gay-can-201520.html