Né trạm thu phí BOT, xe tải 'băm nát' đường dân sinh

Con đường tỉnh lộ 35 đoạn giáp ranh giữa huyện Sóc Sơn và Mê Linh, Hà Nội phải oằn mình gồng gánh hàng trăm lượt xe container, xe tải do né trạm thu phí BOT.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, nhiều xe ô tô container, xe tải đi qua con đường Quang Minh hướng ra tỉnh lộ 35. Toàn bộ mặt đường tại khu vực này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, “ổ gà”, “ổ voi” với đường kính tới cả mét xuất hiện dày đặc trên khắp đoạn đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Văn Tân, ở thị trấn Chi Đồng bức xúc: “Ngày mưa mặt đường nhầy nhụa, lầy lội bùn đất rất bẩn và nguy hiểm; ngày nắng bụi mịt mù. Đã có xe ô tô chạy qua đây bị gãy nhíp và lật; còn xe máy đổ ngã vì hố, ổ gà như cơm bữa. Người lớn đi đã khó, trẻ con đi học qua đây thì khó khăn hơn nhiều. Con đường đã xuống cấp từ lâu nhưng chưa thấy được sửa chữa”.

Chị Lê Trâm Anh, công nhân khu công nghiệp Quang Minh bức xúc: “Một đoạn đường ngắn mà có hàng trăm ổ gà, ổ voi. Vào khung giờ tan học, hàng trăm học sinh các trường tại thị trấn Chi Đông đổ ra đường chủ yếu đi lại bằng xe đạp và xe đạp điện nên vô cùng nguy hiểm.

Tìm hiểu của phóng viên báo Tin tức, các xe từ trung tâm thành phố Hà Nội qua cầu Thăng Long chạy qua siêu thị Mê Linh Plaza rồi rẽ trái vào đường Quang Minh hoặc đường nội bộ KCN Quang Minh để vào thị trấn Chi Đông (huyện Mê Linh). Tại đây, nếu muốn đi quốc lộ 3 về Thái Nguyên thì rẽ phải đi vào tỉnh lộ 35 rồi ra ngã ba Kim Anh (huyện Sóc Sơn), như vậy né được trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Còn nếu muốn né trạm thu phí quốc lộ 2 đặt tại địa phận thị xã Phúc Yên để đi Vĩnh Phúc, từ UBND thị trấn Chi Đông (Mê Linh), tài xế rẽ trái chạy vào tuyến đường Kim Hoa - Ngô Miễn, đâm xuyên qua khu dân cư rồi cắt ngang qua nhà máy Honda Việt Nam để ra quốc lộ 2 phía sau trạm thu phí.

Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị nâng cấp sửa chữa con đường này nhưng chưa thấy tiến chuyển gì. Ùn tắc, khói bụi, đường xuống cấp… đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây.

Hình ảnh xe ô tô né trạm 'băm nát' đường dân sinh:

Hàng ngày con đường này phải oằn mình gồng gánh hàng trăm xe né trạm thu phí.

Con đường bị cày nát với hàng trăm ổ voi ổ gà

Con đường bị lún tạo thành rãnh sâu gần nửa mét so với mặt đường.

Do đường quá xóc, chiếc ô tô này bị bật cửa rơi cả hàng xuống đường.

Nắp cống bị sập nhưng không được che chắn cảnh báo rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây

Cây cỏ bị bọc một lớp dầy bùn đất.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ne-tram-thu-phi-bot-xe-tai-bam-nat-duong-dan-sinh-20181003112322519.htm