Ném 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước nhà 'tình địch'

Nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác, bị cáo Phạm Văn Chi đã mang 2 lọ thuốc diệt cỏ ném xuống giếng nhà 'tình địch' để đầu độc.

Ngày 21/11, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án đối với bị cáo Phạm Văn Chi (SN 1979, trú tại xã Yên Định, huyện Sơn Động) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, giữa Chi và anh Nguyễn Văn Trãi (trú tại cùng địa phương) có xảy ra mâu thuẫn do Chi nghi ngờ anh Thái có quan hệ bất chính với vợ mình.

Bị cáo Phạm Văn Chi. Ảnh: Báo Bắc Giang

Bị cáo Phạm Văn Chi. Ảnh: Báo Bắc Giang

Khoảng 1h ngày 30/4, Chi ném 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước của gia đình anh Trãi nhằm mục đích đầu độc.

Rất may gia đình anh Trãi phát hiện sự việc nên không sử dụng nguồn nước ở giếng, đồng thời thu giữ 2 vỏ lọ thuốc diệt cỏ đến Công an huyện Sơn Động trình báo, giao nộp vật chứng. Ngày 6/5, Chi đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Xét thấy hành vi của bị cáo Chi phạm vào tội giết người thuộc trường hợp chưa đạt. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho người bị hại và được người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì vậy căn cứ hành vi phạm tội, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Chi 7 năm tù.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nem-2-lo-thuoc-diet-co-xuong-gieng-nuoc-nha-tinh-dich-93117.html