Ném 'bom bẩn' vào nhà con nợ, 4 đối tượng bị bắt

Nhóm đối tượng mang theo dầu nhớt trộn với mắm tôm và sơn đến ném vào nhà một người dân ép trả nợ, nhóm này sau đó đã bị công an bắt giữ.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) hôm nay đang tạm giữ 4 đối tượng ném chất bẩn vào nhà dân để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Nhóm đối tượng ném bom bẩn vào nhà dân bị bắt giữ

Nhóm đối tượng ném bom bẩn vào nhà dân bị bắt giữ

Theo điều tra, Đào Viết Thanh (SN 1993, quê Hà Tĩnh) được một người đàn ông tên Bùi Trọng Tú nhờ đến nhà anh H.V.C (ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa) tìm em vợ của anh này để đòi nợ số tiền 750 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều lần tìm đến nhà Thanh không gặp được con nợ.

Đến chiều ngày 29/7, Thanh rủ thêm Đào Nhật Vũ (SN 1993), Nguyễn Phi Hùng (SN 1978) và Trần Minh Tùng (SN 1997, cùng quê Hà Tĩnh) mang theo dầu nhớt trộn với mắm tôm, sơn đỏ ném vào nhà anh C. để đe dọa, buộc phải trả nợ cho nhóm này.

Vụ việc khiến tường nhà, cửa và hàng trăm chiếc áo học sinh trong nhà anh C. bị dính chất bẩn, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, anh C. đã trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ cả 4 đối tượng trên để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Minh Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nem-bom-ban-vao-nha-de-ep-tra-no-4-doi-tuong-bi-bat-555393.html