Ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo để... đòi nợ

Tuấn Anh và Đức Anh khai nhận được 1 đối tượng thuê ném chất bẩn vào cửa hàng của chị L. với mục đích đòi nợ.

 Đối tượng Lê Tuấn Anh (áo trắng) và Nguyễn Đức Anh

Đối tượng Lê Tuấn Anh (áo trắng) và Nguyễn Đức Anh

Sau một thời gian tích cực điều tra và xác minh, làm rõ, ngày 9/8, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lê Tuấn Anh (sinh năm 1998) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2000), đều ở xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa về hành vi hủy hoại tài sản...

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 1/7, hai đối tượng nói trên đã dùng một khối lượng lớn chất bẩn ném vào cửa hàng bán quần áo của chị N.T.T.L có địa chỉ tại phố Đinh Công Tráng, phường Ba Đình TP.Thanh Hóa làm toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng bị “dính” chất bẩn, gây thiệt hại về tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã được 1 đối tượng thuê ném chất bẩn vào cửa hàng của chị L. với mục đích đòi nợ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201908/nem-chat-ban-vao-cua-hang-quan-ao-de-doi-no-638281/